| Hotline: 0983.970.780

Đóng cửa núi Cấm 1 tháng vì nguy cơ sạt lở đá

Thứ Tư 16/09/2015 , 19:43 (GMT+7)

Việc đóng cửa đường lên núi chỉ tạm thời để bảo vệ tính mạng cho người dân. Buổi sáng từ 6 giờ đến 7 giờ 30 phút và chiều từ 15 giờ 30 phút đến 19 giờ, người dân vẫn được lưu thông qua lại.

Hơn 3 ngày qua, mưa lớn và dông lốc liên tục tại huyện Tịnh Biên (An Giang). Đặc biệt tuyến đường lên núi Cấm thuộc xã An Hảo nơi trọng điểm du lịch tâm linh của vùng Bảy Núi đã xuất hiện nhiều đất đá lớn yếu chân do ảnh hưởng mưa dầm nhiều ngày qua sắp có nguy cơ rơi xuống mặt đường duy nhất lên núi gây nguy hiểm cho hàng trăm hộ dân sống trên núi và khách du lịch.

Để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân địa phương, Ban Quản lý Khu du lịch núi Cấm tạm thời đóng cửa đường lên xuống núi Cấm trong khoảng một tháng để tiến hành xử lý. 

Ông Phạm Văn Dũng, Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch núi Cấm, huyện Tịnh Biên - An Giang cho biết: Việc đóng cửa đường lên núi chỉ tạm thời để bảo vệ tính mạng cho người dân. Buổi sáng từ 6 giờ đến 7 giờ 30 phút và chiều từ 15 giờ 30 phút đến 19 giờ, người dân vẫn được lưu thông qua lại.

Hiện tại Khu du lịch núi Cấm lập đoàn khảo sát những khu vực đá cheo leo của núi Cấm có nguy cơ sạt lở để tiến hành xử lý.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất