| Hotline: 0983.970.780

Động đất 4,7 độ Richter ngoài khơi biển Phan Thiết

Thứ Tư 23/06/2010 , 16:18 (GMT+7)

Theo Viện Vật lý địa cầu, lúc 1 giờ 55 phút giờ GMT tức 8 giờ 55 phút ngày 23/6 giờ Hà Nội, một trận động đất có cường độ 4,7 độ Richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 10,5 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông. Khu vực xảy ra động đất nằm ở đoạn đứt gãy gần đảo Phú Quý, cách bờ biển khoảng 150km.

Biển Phan Thiết (Ảnh minh họa)
Theo Viện Vật lý địa cầu, lúc 1 giờ 55 phút giờ GMT tức 8 giờ 55 phút ngày 23/6 giờ Hà Nội, một trận động đất có cường độ 4,7 độ Richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 10,5 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông.

>> Sài Gòn rung chuyển bởi dư chấn động đất 

Khu vực xảy ra động đất nằm ở đoạn đứt gãy gần đảo Phú Quý, cách bờ biển khoảng 150km.

Vùng đứt gãy này thuộc ranh giới của Trung Côn Sơn, Trung Cửu Long.

Động đất xảy ra ngoài khơi vùng biển Phan Thiết, Bình Thuận. Ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chấn động cảm nhận được mạnh cấp IV theo thang MSK-64. Đây là trận động đất xảy ra ngoài biển nên không gây ra thiệt hại gì trên đất liền, không tạo ra sóng thần.

Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.