| Hotline: 0983.970.780

Động đất 7,4 độ Richter tại miền Đông Indonesia

Thứ Năm 30/09/2010 , 14:13 (GMT+7)

Rạng sáng 30/9, một trận động đất cường độ 7,4 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi tỉnh Papua, miền Đông Indonesia.

Rạng sáng 30/9, một trận động đất cường độ 7,4 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi tỉnh Papua, miền Đông Indonesia.

Cảnh báo sóng thần được ban bố trong khoảng một giờ rưỡi, sau đó đã được dỡ bỏ.

Cơ quan Địa vật lý và Khí tượng học Indonesia cho biết động đất xảy ra vào lúc 0 giờ 10 phút (giờ Hà Nội) với tâm chấn ở độ sâu 25km, cách thị trấn Kaimana ở Papua khoảng 141km.

Sau đó, hai dư chấn đã xuất hiện liên tiếp với cường độ lần lượt là 5,3 độ Richter và 5,2 độ Richter.

Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người và tài sản do trận động đất gây ra.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Bình luận mới nhất