| Hotline: 0983.970.780

Động đất mạnh gây sóng thần ở Thái Bình dương

Chủ Nhật 06/01/2013 , 08:09 (GMT+7)

Một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter làm rung chuyển khu vực ngoài khơi bờ biển Alaska ở Thái Bình dương, gây sóng thần có khả năng hủy diệt ở cấp địa phương.

Một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter làm rung chuyển khu vực ngoài khơi bờ biển Alaska ở Thái Bình dương, gây sóng thần có khả năng hủy diệt ở cấp địa phương.


Hình ảnh động đất ở ngoài khơi bờ biển Alaska (vòng tròn lớn nhất). Đồ họa: myforecast

Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận địa chấn xảy ra lúc 08h58 GMT, tâm chấn nằm ở vị trí cách Craig, Alaska, Mỹ, 102 km về phía tây, ở độ sâu 9 km.

AFP cho biết cường độ động đất ban đầu được cho là 7,7 độ Richter, nhưng sau đó được giảm xuống 7,5 độ Richter. Nhiều dư chấn có cường độ từ 2,5 đến 4,8 độ Richter tiếp tục làm rung lắc khu vực trên sau đó.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại. Tuy nhiên, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình dương cho hay động đất đã gây ra một trận sóng thần có khả năng tàn phá có khả năng tàn phá dọc các bờ biển gần tâm chấn. Trung tâm thêm rằng sóng thần không đe dọa đến những khu vực khác của Thái Bình dương, dù một số khu vực cũng chứng kiến sự thay đổi nhẹ của mực nước biển trong vài giờ.

The Juneau Empire đưa tin những ngôi nhà ở thủ phủ Juneau của Alaska, cách tâm chấn khoảng 330 km, bị rung lắc mạnh. Chưa có thông tin về thương vong ở thành phố lớn nhất khu vực này.

Archie Hinman, một người dân Juneau, kể rằng động đất khiến nhà anh "rung lắc dữ dội, đủ để đánh thức cả gia đình nhưng không gây thiệt hại gì nghiêm trọng.

Hồi tháng 10 năm ngoái, một trận động đất tương tự mạnh 7,7 độ Richter cũng tấn công quần đảo Queen Charlotte của Canada ở vị trí cách tâm chấn hiện tại không xa về phía nam. Động đất gây sóng thần nhỏ vươn tới bang Hawaii của Mỹ nhưng không gây ra thiệt hại gì.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất