| Hotline: 0983.970.780

Động đất mạnh nhất ở New Zealand trong 80 năm

Thứ Ba 22/02/2011 , 14:00 (GMT+7)

Một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter làm rung chuyển thành phố Christchurch của New Zealand, làm đổ nhiều tòa nhà, gây hỏa hoạn và người dân hoảng loạn đổ xô ra các đường phố.

Khung cảnh đổ nát sau động đất
Một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter làm rung chuyển thành phố Christchurch của New Zealand, làm đổ nhiều tòa nhà, gây hỏa hoạn và người dân hoảng loạn đổ xô ra các đường phố.

Động đất xảy ra lúc 12 giờ 51 ngày 22/2 (giờ địa phương, 23 giờ 51 giờ GMT ngày 21/2), cách thành phố 5 km và ở độ sâu 4km. Sân bay Christchurch đã tạm thời đóng cửa và cảnh sát đang tiến hành sơ tán người dân ở trung tâm thành phố.

Các nhân viên cứu hỏa cho biết có một số người bị mắc kẹt dưới các tòa nhà đổ. Cảnh sát lo ngại có thể có nhiều người thiệt mạng, trong đó có những hành khách trên hai xe buýt bị đè bẹp trong đống đổ nát.

Thủ tướng New Zealand John Key đã triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp chiều cùng ngày và bày tỏ lo ngại khả năng có nhiều thương vong vì thời điểm xảy ra động đất mọi người đang tập trung làm việc và học sinh đang ở trường học.

Thành phố Christchurch với 340.000 dân còn chưa hồi phục hoàn toàn sau trận động đất mạnh 7 độ Richter ngày 4/9/2010.

Mặc dù không gây thương vong, nhưng trận động đất này đã phá hủy 100.000 nhà ở và gây thiệt hại vật chất 3 tỷ USD. Đây là trận động đất gây nhiều thiệt hại nhất ở New Zealand trong vòng 80 năm.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.