| Hotline: 0983.970.780

Đông Hà phấn đấu trở thành đô thị loại II

Thứ Hai 11/08/2014 , 08:25 (GMT+7)

TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã trọng thể tổ chức kỷ niệm 5 năm lên thành phố (11/8/2009 - 11/8/2014).

Ông Nguyễn Văn Hùng - UVTV Tỉnh ủy - Bí thư TP Đông Hà cho biết cùng với sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh Quảng Trị và sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, nên Đông Hà đã đạt được nhiều chỉ tiêu khá ấn tượng trong 5 năm qua.

Tốc độ tăng trưởng trong 3 năm 2011-2013 đạt 11,68%. Thu ngân sách trên địa bàn thành phố tăng bình quân 15,9%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong 3 năm 2011-2013 gần 3.600 tỷ đồng, tăng bình quân 14,5% và tăng so với giai đoạn 2006-2010 là 43,5%.

GDP bình quân đầu người đến năm 2013 đạt 60 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trong 3 năm là 1,27%/năm, tạo việc làm hàng năm cho hơn 1.500 lao động...

TP Đông Hà không ngừng phấn đấu để xứng đáng là thành phố động lực trên hành lang kinh tế Đông Tây, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của Quảng Trị để năm 2020 Đông Hà trở thành đô thị loại II.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.