| Hotline: 0983.970.780

Đồng khô, mía cháy

Thứ Hai 27/08/2012 , 14:27 (GMT+7)

Nắng hạn kéo dài đã khiến cây mía tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mía là cây trồng chịu hạn cực tốt, là giải pháp tối ưu cho vùng không có thủy lợi. Thế nhưng nắng hạn kéo dài đã khiến cây mía tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mưa không đủ thấm

Thời điểm này mọi năm, những cánh đồng mía tại huyện M’Đrăk và Ea Kar của tỉnh Đăk Lăk đã lên cao được gần 2m, xanh bạt ngàn. Còn năm nay hạn hán nhiều ngày khiến cây mía thấp lè tè, chưa vươn lóng, lá ra đến đâu bị khô quắt lại tới đó.

Đang hì hục đào giếng để lấy nước sinh hoạt, ông Trần Tiến Duẩn, thôn Ê Tê, xã Krông Jing, huyện M’Đrăk gặp chúng tôi mặt méo xẹo: "Đói to rồi chú ạ! Tôi từ ngoài Bắc vào đây lập nghiệp đã mấy chục năm chưa bao giờ gặp cảnh đại hạn như thế này. Đã cuối tháng 8, tức là vào mùa mưa được hơn 3 tháng mà mưa chẳng thấy đâu, nước trên ao hồ cạn kiệt thậm chí cái giếng khơi cũng cạn. Nhà tôi có hơn sào lúa gieo được hơn một tháng thì bị cháy khô. Cuộc sống chỉ còn nhìn vào hơn 1 ha mía, thế nhưng cây cũng dần chết khô".


Ruộng mía nhà ông Duẩn xơ xác vì hạn

Ngày này năm ngoái, mía của ông Duẩn đã tốt quá đầu người, nhưng hơn 3 tháng nay hầu như không sinh trưởng được, thấp lè tè ngang bụng, lá xơ xác khô, những cây đã vươn lóng thì ngọn bị gãy gục. Ông Duẩn cho biết: "Thi thoảng cũng có trận mưa nhưng không đủ ướt đất khiến mía bị xót cây, càng nhanh chết. Bây giờ  mưa xuống cũng không thể lên được vì cây bị kiệt sức. Những vụ trước nhờ thời tiết thuận lợi nên mỗi vụ nhà tôi thu được khoảng 70 tấn mía nguyên liệu, còn vụ này chắc chắn không quá 20 tấn, cầm chắc lỗ nặng".

Ngược lên các xã Ea Tyh, Ea Sô, Ea Knốp... những địa phương trồng nhiều mía nhất của huyện Ea Kar, mía cũng đồng loạt chết khô vì thiếu nước. Anh Nguyễn Văn Hà, Trưởng phòng NN- PTNT huyện Ea Kar cho biết: Cùng với cây sắn, mía là cây chịu hạn cực tốt, tuy nhiên khô hạn gần 3 tháng qua đã làm cho cây còi cọc không phát triển được. Mặc dù không bị chết trắng, song năng suất mía vụ này chắc chắn giảm khoảng 30%. Với diện tích cây mía trong toàn huyện là 5.000 ha thì thiệt hại lên tới trên 70 tỷ đồng.

Đã mất mùa, chi phí lại tăng

Không chỉ ở Đăk Lăk, nhiều diện tích mía ở các tỉnh Nam Trung bộ cũng đồng loạt úa vàng, teo tóp không phát triển được. Tại đồng mía Bỏ Quạ đã gần trưa nhưng chị Hoàng Thị Hiền, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang tranh thủ bón phân đợt 3 cho 2 ha, lá mía ngả sang màu đỏ quạch, ngọn bị gãy gục khá nhiều.

Chị Hiền cho biết: May quá hôm trước có trận mưa giông nên tôi tranh thủ bón phân thúc cho cây hồi phục. Từ ngày làm mía chưa bao giờ gặp cảnh gió tây nam liên tục thổi trong tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua khiến mía khô quắt lại. Bằng giờ này năm ngoái, mía đã cao gần 2 m, cây từ 9-10 đốt, còn năm nay vẫn chưa phát triển lóng, cả ruộng chỉ phát triển được 4-5 lóng, những cây gãy gục ngọn gần như không có thu hoạch.

Gần đó, ruộng mía 4ha nhà anh Ngô Quý Công tại xứ đồng Suối Nam, xã Ninh Tây cũng lâm vào thảm cảnh bởi nắng hạn kéo dài. Năm nay mía không phát triển được nên phải tiếp tục bón phân đợt 3, vì vậy chi phí đầu tư tăng lên rất nhiều. Mỗi vụ phải bón phân 2 lần, theo đó mỗi ha hết 1,2 tấn NPK, giá hiện tại là 12 triệu đồng/tấn. Năm nay phải bón thêm đợt 3 nên chi phí phân bón cho mỗi ha tăng thêm 6-7 triệu đồng, giá công thu hoạch cũng tăng chóng mặt...

Anh Thái Tiến Dũng, Trưởng phòng Nguyên liệu (Cty CP Đường Ninh Hòa):

Năm nay thời tiết bất lợi, suốt từ tháng 6 đến nay mía ngừng sinh trưởng, nhiều diện tích bị cháy, chết từng chòm. Vừa qua đã có mưa dông nên chúng tôi khuyến cáo bà con tiếp tục bón phân đợt 3 để cây phục hồi sinh trưởng. Cty đang thống kê diện tích bị thiệt hại để xem xét giãn nợ, tái đầu tư cho người dân. Niên vụ mía năm nay chắc chắn năng suất, chữ đường sẽ thấp hơn mọi năm.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Quy hoạch vùng trồng hoa hồng lớn nhất tỉnh Kon Tum

Làng tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông) được quy hoạch xây dựng thành vùng trồng hoa hồng Bulgaria lớn nhất Kon Tum.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm