Hôm qua (4/3), có đến 100 ha mía của nông dân xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu do thời tiết nắng nóng kéo dài đã bị khô lá, khô ngọn ở ngoài đồng vẫn chưa bán được cho Nhà máy đường Biên Hòa - Trị An, mặc dù nhà máy đã ký hợp đồng mua mía cho nông dân.
Qui định của nhà máy đường này là giảm 1 chữ đường sẽ giảm 20 - 30 ngàn đồng/tấn, như vậy 1 ha mía (NS bình quân 50 tấn/ha) thu mua trễ chỉ cần mất 1 chữ đường thì nông dân sẽ thiệt hại 1 - 1,5 triệu đồng.
Giải thích việc thu mua chậm trễ này, GĐ Lê Thành Được cho biết, do nắng nóng kéo dài nên diện tích mía hợp đồng với nhà máy đang bị cháy khá nhiều. Thế nên, nhà máy phải ưu tiên mua trước những vùng mía cháy.
Riêng tại xã Phú Lý, nhà máy bố trí mua khoảng 200 tấn/ngày và mua ở những nơi cây mía đủ thời gian sinh trưởng trước. Hiện công suất nhà máy chế biến khoảng 2.200 tấn mía/ngày, trong đó có 35 - 37% mía bị cháy. Với mía không cháy, 1 ngàn tấn mía chế biến được 80 tấn đường, nhưng mía bị cháy chỉ còn khoảng 50 tấn đường.