Bà Lê Thị Mỹ Phượng, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Đồng Nai cho biết, với đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) của tỉnh, dự kiến hàng năm sẽ có khoảng 17.000 LĐNT được học nghề. Từ nay đến năm 2015, toàn tỉnh sẽ có 85.000 LĐNT được đào tạo nghề. Trong đó, 30% đào tạo nghề nông nghiệp, 63% phi nông nghiệp, 7% bồi dưỡng chuyển đổi. Tuy nhiên, đến nay đề án đang gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện.
Theo Sở LĐ-TB-XH Đồng Nai, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh chỉ có hơn 7.000 lao động được học nghề, đặc biệt số lao động là đồng bào dân tộc được học nghề vẫn còn rất thấp. Trên địa bàn tỉnh chỉ có 10 cơ sở dạy nghề cho LĐNT với 166 giáo viên (hầu hết là giáo viên hợp đồng) tham gia vào dạy nghề trong khi Đề án cho phép các địa phương bổ sung biên chế cho các Trung tâm dạy nghề, đảm bảo ít nhất mỗi nghề có 1 giáo viên.
Theo đánh giá của Sở LĐ-TB-XH, nguyên nhân là do một số địa phương chưa có cán bộ chuyên trách làm công tác dạy nghề, đặc biệt tính tự giác tham gia học nghề trong người lao động vẫn chưa cao. Qua khảo sát của tỉnh Đồng Nai về nhu cầu học nghề ở 42.600 hộ tại 142 xã trong toàn tỉnh, có 18.200 người bày tỏ mong muốn được học một nghề ổn định, trong đó có các nghề như: may mặc, sửa chữa máy nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt… Tuy nhiên do các lớp đào tạo nghề mở quá xa nên họ không thể đi học được. Đặc biệt, với nhiều nông dân học nghề xong họ không có vốn để tự đứng ra sản xuất, kinh doanh.