| Hotline: 0983.970.780

Đồng Nai: Nông dân “nóng ruột” chờ chỉ đạo vụ Vedan

Thứ Sáu 20/08/2010 , 08:39 (GMT+7)

Trong khi tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu và TPHCM đã nhận được khoản tiền bồi thường đợt 1 thì cuộc thương lượng giữa Đồng Nai với Vedan vẫn chưa ngã ngũ.

Trong khi tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu và TPHCM đã nhận được khoản tiền bồi thường đợt 1 thì cuộc thương lượng giữa Đồng Nai với Vedan vẫn chưa ngã ngũ.

Theo đó, việc tính toán thiệt hại của người dân dựa vào số liệu của Viện MT- TN cung cấp, thế nhưng số liệu này lại đang có sự chênh lệch khá lớn về mức độ thiệt hại và số tiền bồi thường. Do vậy, những ngày qua, người dân ở 2 xã Long Phước và Phước Thái (huyện Long Thành) tiếp tục viết đơn khởi kiện Vedan nộp lên tòa án.

Hôm qua (19/8), theo thống kê của Hội Luật gia tỉnh, hiện đã có hơn 4.000 hồ sơ khởi kiện Vedan đã hoàn thành chuẩn bị nộp lên tòa án. Trong đó, các xã Long Thọ, Long Phước (huyện Nhơn Trạch) có số lượng hồ sơ phát sinh tăng đột biến lên tới 500 trường hợp. Hôm nay (20/8), Sở TN-MT Đồng Nai sẽ tổ chức cuộc họp với các ban ngành.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.