| Hotline: 0983.970.780

Đông Nam bộ: Xuất hiện… phân chuồng giả!

Thứ Hai 17/05/2010 , 09:30 (GMT+7)

NNVN vừa nhận được phản ánh của nông dân, là ngoài phân bón giả, kém chất lượng đang hoành hành thì hiện ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh… còn xuất hiện nhiều loại phân chuồng (bò, heo) giả. Quả là... giả hết chỗ nói.

* Nghề siêu lãi

Hàng đống phân chuồng giả tại Tân Uyên, Bình Dương

NNVN vừa nhận được phản ánh của nông dân, là ngoài phân bón giả, kém chất lượng đang hoành hành thì hiện ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh…còn xuất hiện nhiều loại phân chuồng (bò, heo) giả. Quả là...giả hết chỗ nói.

Ông N.V.T (ngụ xã Tân Định, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cho biết nhà ông có 1 ha cam, quýt và 3 ha cao su cùng vườn kiểng. Mới đây, gia đình ông mua một lượng lớn phân bò từ một đại lý phân bón tại Bến Tre, tuy nhiên vừa chở về đống phân này đã “biến tướng” thành một đống đất đen xì.

Theo quan sát kỹ, đống “phân chuồng” được chế biến từ đất trộn rơm. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, anh đã yêu cầu đơn vị bán tới làm rõ trắng đen. Đơn vị này cho biết chỉ nhập lại từ một đơn vị khác nên…từ chối trách nhiệm. Cũng theo ông N.V.T, sở dĩ mua phân chuồng ở Bến Tre vì ông là người gốc ở đây nên có biết xuất xứ loại phân bò này. Thế mà không ngờ ông vẫn bị lừa.

Tương tự, cuối tuần qua một đại lý phân chuồng ở Trảng Bom, Đồng Nai (nơi có nhiều DN chăn nuôi) cũng điện thoại cho chúng tôi phản ánh, không chỉ có nguồn phân chuồng khô bị bọn bất nhân làm giả mà hiện rất nhiều bạn hàng các tỉnh khác như Bình Dương, Bình Phước…cũng tố cáo như vậy. Sau khi phát hiện phân bón giả, kém chất lượng nhiều nông dân chuyển qua sử dụng phân chuồng mua từ tại các trại chăn nuôi lớn cho an tâm, không ngờ nhiều đơn vị nắm được tâm lý này đã ra tay làm giả phân chuồng thu lợi nhuận khá cao.

Theo đó, phân chuồng giả được làm theo “công nghệ” dùng một lượng ít phân bò thật đem xay nhuyễn với rơm khô, còn lại là đất để tạo ra…phân bò, heo chính hiệu. Các đường dây vận chuyển phân giả từ một số tỉnh ĐBSCL sau đó chuyển về miền Đông để bán cho các nhà vườn trồng tiêu, cao su…với giá 18.000 - 20.500đ/bao (25kg).

Ngày 15/5 khi chúng tôi về huyện Thống Nhất, Đồng Nai gặp một số nông dân trồng ổi, sầu riêng được biết, tình trạng phân bón rỏm bát nháo đã đến mức báo động. Nơi đây còn xuất hiện một số người có máy cày nhưng mua bồn chứa kéo đến từng nhà vườn (nhất là những hộ có diện tích cây trồng lớn) tiếp thị phân chuồng…nguyên chất. Nông dân tìm hiểu thì được biết họ dùng 5- 6 bao phân heo tươi rồi cho thêm 5kg phân urê sau đó đổ nước vào đầy bồn 7-8m3. Tổng giá trị để làm ra bồn phân 7- 8m3 chỉ chừng 100.000đ nhưng đi bán cho nhà vườn được từ 600.000- 700.000đ/xe. Loại phân gian dối này, thoạt đầu bón cây xanh tốt, nhưng sau đó nông dân méo mặt vì phân kém chất lượng.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm