| Hotline: 0983.970.780

Dòng người đang đổ về chợ Viềng

Chủ Nhật 14/02/2016 , 17:06 (GMT+7)

Cứ một độ xuân về, du khách thập phương lại tấp nập đến chợ Viềng (Nam Định) - một  phiên chợ “mua may, bán rủi”.   

Người xưa có câu “chợ Viềng hai chợ một phiên” muốn nói rằng, ở Nam Định có hai chợ Viềng, họp cùng phiên và cùng bán với những món đồ như: Cây cảnh, đồ cổ, dụng cụ làm nông,... Từ đó, chợ Viềng trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều du khách.

Cả 2 chợ Viềng là chợ Viềng - Vụ Bản (hay còn gọi là chợ Viềng Phủ) và chợ Viềng - Nam Trực (chợ Viềng chùa) đều họp từ tối mồng 7 cho đến hết ngày mồng 8 tháng Giêng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi tại chợ Viềng (Kim Thái - Vụ Bản), ngay từ 14h ngày mồng 7 tết, du khách thập phương đã đổ xô về đây tham quan và mua sắm những món đồ mà gia đình mình cần mua.

Tất cả các quầy hàng tại phiên chợ “mua may bán rủi” được bày bán giữa không gian náo nhiệt. Tiếng mời chào liên tục được phát ra từ những quầy hàng, hình ảnh trao đổi giữa người bán với người mua luôn tươi cười, phấn khởi.

Do chợ Viềng gần Khu di tích lịch sử Phủ Dầy (Vụ Bản) cùng với đó là ngày nghỉ nên những con đường dẫn vào chợ Viềng luôn trong tình trạng kẹt cứng, du khách phải chen chúc nhau mới ra vào được; nhiều phương tiện như xe máy, ô tô nối đuôi nhau ngoài đường, càng làm cho tình trạng ách tắc giao thông kéo dài.

Để đảm bảo an toàn trật tự trong du khách khi đến phiên chợ đầu xuân này, công an huyện Vụ Bản đã điều động rất nhiều CSGT, CSTT để điều tiết giao thông và phân luồng phương tiện.

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV NNVN ghi lại được:

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.