| Hotline: 0983.970.780

Đồng Tháp: Xin 60 tỷ đồng để chống hạn

Thứ Tư 22/02/2017 , 09:39 (GMT+7)

Ngày 21/2, UBND tỉnh Đồng Tháp có công văn đề nghị Bộ Tài chính xem xét, bố trí vốn cho tỉnh để triển khai thực hiện các công trình nạo vét chống hạn năm 2017...

Ngày 21/2, UBND tỉnh Đồng Tháp có công văn đề nghị Bộ Tài chính xem xét, bố trí vốn cho tỉnh để triển khai thực hiện các công trình nạo vét chống hạn năm 2017 đảm bảo ổn định nguồn nước tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt của người dân với tổng kinh phí thực hiện là 60 tỷ đồng.

Đồng Tháp là một trong những tỉnh trọng điểm nông nghiệp của khu vực ĐBSCL với thế mạnh sản xuất lúa. Do tình hình nắng nóng, khô hạn trong những tháng giữa và cuối mùa khô nên các kênh tạo nguồn và nội đồng cạn kiệt, thiếu nước tưới phục vụ sản xuất, ảnh hưởng rất lớn cho việc gieo trồng của địa phương.

Hiện nay, mực nước các kênh nội đồng trong tỉnh xuống thấp, một số kênh tạo nguồn bị cạn kiệt thiếu nguồn nước tưới nghiêm trọng cho diện tích 206.000ha.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất