| Hotline: 0983.970.780

Đồng xu 1 cent của Mỹ được trả tới 1,38 triệu USD

Thứ Tư 11/01/2012 , 14:32 (GMT+7)

Một đồng xu bằng đồng trị giá 1 cent được đúc năm 1793, năm đầu tiên Mỹ tự sản xuất tiền xu của riêng nước này, đã bán được 1,38 triệu USD trong cuộc bán đấu giá tại bang Florida.

Một đồng xu bằng đồng trị giá 1 cent được đúc năm 1793, năm đầu tiên Mỹ tự sản xuất tiền xu của riêng nước này, đã bán được 1,38 triệu USD trong cuộc bán đấu giá tại bang Florida.

Ông James Halperin thuộc tổ chức bán đấu giá Heritage Auctions, có trụ sở ở Texas, nói với AP hôm 7/1 rằng, đây là mức giá cao nhất từ trước tới nay mà một đồng xu của Mỹ bán được trong một cuộc đấu giá.

Tờ Orlando Sentinel đưa tin, đồng xu năm 1793 này thuộc loại hiếm và hình dạng của nó vẫn được giữ nguyên. Các chi tiết chạm khắc trên hai mặt của đồng xu không bị mờ và sờn đi, gồm mặt của Nữ thần Tự do và vòng hoa ở mặt sau.

Đồng xu này được sản xuất tại xưởng đúc Philadelphia.

Cuộc đấu giá ở Florida nói trên diễn ra cho đến hết ngày 8/1 và đã thực hiện được các giao dịch trị giá 60 triệu USD.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.