| Hotline: 0983.970.780

Đợt rét đậm đầu tiên của năm nay sẽ xuất hiện sớm

Thứ Tư 27/10/2010 , 15:31 (GMT+7)

Các chuyên gia khí tượng thủy văn đã đưa ra dự báo đợt rét đậm đầu tiên sẽ xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm.

Tại Diễn đàn nhận định khí hậu mùa lần thứ 4 năm 2010, các chuyên gia khí tượng thủy văn đã đưa ra dự báo đợt rét đậm đầu tiên sẽ xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm.

Về tình hình khô hạn, các chuyên gia cho rằng Bắc Bộ có nguy cơ khô hạn gay gắt đến tháng 3 năm 2011.

Bà Đào Thị Thúy, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường cho biết, nguyên nhân có thể xảy ra khô hạn gay gắt và kéo dài trên đa phần diện tích Việt Nam trong mùa khô năm nay là do tác động của hiện tượng El-Nino tồn tại những tháng đầu năm, sau đó trở về trạng thái trung gian vào tháng Năm. Bởi vậy, tổng lượng mưa từ tháng Năm đến tháng Chín vừa qua phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đặc biệt là ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở miền Đông Nam Bộ lượng mưa thiếu hụt từ 10-38%.

Trong những tháng cuối năm, hiện tượng La-Nina lại mạnh dần lên. Từ nay đến hết năm bão và áp thấp nhiệt đới vẫn còn khả năng xuất hiện và hoạt động trên biển Đông, trong đó có khoảng từ 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam.

Trong vụ Đông Xuân 2010-2011 cũng xảy ra 3-4 đợt rét đậm, rét hại, tập trung chủ yếu vào tháng 12/2010 và tháng 1/2011.

Về lượng mưa, Bắc Bộ mưa toàn vụ phổ biến ở mức chỉ xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng phía Tây Bắc Bộ ở mức thấp hơn. Trung Bộ lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, các đợt mưa tập trung nhiều vào thời kỳ tháng 10, tháng 11 năm nay.

Nam Bộ và Tây Nguyên lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn một ít so với trung bình nhiều năm. Trong thời gian mùa khô hai khu vực này có thể xảy ra mưa trái mùa nhiều hơn so với mùa khô năm ngoái.

Như vậy, trong các tháng tiếp theo, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cần chủ động đối phó với tình trạng thiếu nước và khô hạn trên diện rộng. Các tỉnh ven biển Trung Bộ đề phòng mưa lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất từ tháng 10 đến hết năm nay.

Diễn đàn nhận định khí hậu mùa lần thứ 4 năm 2010 được Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Trung tâm phòng tránh thiên tai châu Á và Hội Chữ thập Đỏ Hoa Kỳ đồng tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc, trong 2 ngày 26-27/10.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm