| Hotline: 0983.970.780

Dự án hơn 4.300 tỷ dùng mìn công phá khiến hàng trăm hộ dân bất an

Thứ Năm 16/11/2017 , 09:18 (GMT+7)

Quá trình thực hiện dự án hệ thống kênh Bắc sông Chu-Nam sông Mã, đơn vị thi công dùng vật liệu nổ, kết hợp với điều kiện địa chất phức tạp đã khiến cho hàng trăm nhà dân tại xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) bị ảnh hưởng nặng nề…

15-38-30_1
Quá trình thi công ảnh hưởng đến đời sống của hơn 160 hộ dân

Dự án hệ thống kênh Bắc sông Chu-Nam sông Mã có tổng mức đầu tư lên đến 4.315 tỷ đồng. Toàn bộ tuyến kênh dài trên 100km, trong đó hệ thống kênh chính với chiều dài 16,276km có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 32.831ha đất canh tác của vùng Bắc sông Chu - Nam sông Mã cơ bản hoàn thành đầu tư.

Riêng gói thầu xây dựng 22 (BQL Đầu tư - Xây dựng Thủy lợi 3 là chủ đầu tư) do liên danh nhà thầu là Cty CP xây dựng công trình An Gia Phát (trụ sở tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) và Cty CP XD-PT hạ tầng Kỹ thuật Hà Nam (trụ sở tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) chịu trách nhiệm thi công mới triển khai được khoảng 75% khối lượng nhưng đã gặp sự cố…

15-38-30_2
15-38-30_3
Người dân tại xã Nguyệt Ấn vô cùng lo lắng khi nhà bị nứt

Cụ thể, do địa hình, địa chất phức tạp, gặp tầng đá quá dày nên đơn vị thi công phải dùng mìn công phá. Điều này khiến cho một số nhà dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sau khi tiến hành kiểm tra mức độ phía nhà thầu đã chi 200 triệu hỗ trợ kinh phí cho 5 hộ bị ảnh hưởng nặng. Tuy nhiên sự việc không dừng lại ở đây, càng về sau số gia đình bị tác động ngày càng tăng, đến nay đã hơn 160 hộ.

Theo quan sát của chúng tôi, hàng loạt ngôi nhà tại xã Nguyệt Ấn đang ngày đêm phải “oằn mình” gánh chịu tác động, nhẹ thì xuất hiện tình trạng bong tróc, nứt vết chân chim, nhà nào bị nặng thì vết nứt rộng toang hoác, nhiều vị trí kéo dài cả mét.

Điển hình là hộ của anh Hà Sỹ Sơn, trú thôn Liên Cơ. Nhà anh Sơn rộng 120m2, trước đây mức độ ảnh hưởng vừa phải, đơn vị thi công đã đến thỏa thuận bồi thường. Tưởng như mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa, nào ngờ độ 1 tháng qua nỗi lo thêm chất chồng khi nhà xuất hiện chi chít nhiều vết nứt đủ kích cỡ, thậm chí có cả cột trụ bê tông đã bị gãy.

“Với tình hình này thì chẳng ai nói trước được điều gì. Mong sao các cấp chính quyền, đơn vị liên quan có phương án khắc phục để chúng tôi sớm ổn định cuộc sống, chấm dứt chuỗi ngày âu lo, thấp thỏm như thế này”, anh Sơn nói. Còn ông Lương Chí Kiên, Chủ tịch UBND xã Nguyệt Ấn xác nhận: “Hiện có hơn 160 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có nhà của 3 hộ sắp sập hoàn toàn”.

Được biết, ngày 14/11 đoàn công tác của Bộ NN-PTNT đã đến địa phương tiến hành kiểm tra tình hình và xác định nguyên nhân.

Liên quan đến vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Đức Quyền yêu cầu BQL Đầu tư - Xây dựng Thủy lợi 3 có phương án chỉ đạo nhà thầu, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công gói thầu XD22, đảm bảo chậm nhất đến ngày 31/12/2017 phải hoàn thành. Việc ảnh hưởng, thiệt hại đang diễn biến phức tạp và phát sinh thêm nên trước mắt tạm dừng kiểm đếm, đánh giá. Sau khi gói thầu XD22 xong sẽ tiến hành đánh giá mức độ và bồi thường thỏa đáng.

15-38-30_4
15-38-30_5
15-38-30_6
Tình trạng nứt nhà diễn ra phổ biến
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu UBND huyện Ngọc Lặc, UBND xã Nguyệt Ấn thường xuyên theo dõi mức độ ảnh hưởng của quá trình thi công gói thầu XD22, nếu không đảm bảo thì phải chỉ đạo di chuyển ngay đến nơi an toàn.

 

Xem thêm
Giá heo nhích kích thích người nuôi tái đàn

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo ở Bình Định không ngừng tăng, hiện ở mức 51.000đ/kg, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn…

Tỷ lệ tiêm chỉ đạt 52%, Quảng Nam bùng phát dịch lở mồm long móng

Tỷ lệ tiêm phòng thấp, ý thức người dân chưa cao, tập quán chăn thả rông trâu bò là những nguyên nhân dễ gây bùng phát dịch lở mồm long móng ở Quảng Nam.

Điều tra sinh vật gây hại gây bệnh chết nhanh trên cây tiêu

Dự án V-SCOPE đã nghiên cứu, phát hiện 3 loài sinh vật gây hại gây bệnh chết nhanh trên cây tiêu ở Tây Nguyên cũng như việc tưới nước quá mức trên cây cà phê.