| Hotline: 0983.970.780

Dự báo bão số 8 sẽ đổ bộ vào bờ đêm 18/9

Thứ Ba 17/09/2013 , 16:42 (GMT+7)

Dự báo bão sẽ đổ bộ vào bờ trong đêm 18, rạng sáng 19/9 với sức gió trên bờ mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9.

Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, sáng 17-9 áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 8.

Trong chiều nay đến sáng 18/9, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây. Sau đó bão đi lệch một chút về phí Tây Tây Nam do sự tương tác của một cơn bão đang xuất hiện ở phía đông Philippines.

Ông Tăng dự báo, bão số 8 có thể còn mạnh lên khi vào vùng biển sát bờ ở miền Trung với sức gió cuối cấp 8, đầu cấp 9. Đến thời điểm này, vùng có thể ảnh hưởng trực tiếp bởi bão là từ Quảng Bình đến Bình Định. Dự báo bão sẽ đổ bộ vào bờ trong đêm 18, rạng sáng 19/9 với sức gió trên bờ mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9.


Đường đi dự kiến của bão số 8

Tuy nhiên do bão kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới kéo dài cùng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ông Tăng nhận định mưa sẽ xuất hiện diện rộng ở miền Trung, Tây Nguyên. Vùng mưa tập trung sẽ từ Nghệ An đến Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến 200mm, có nơi mưa 400-500mm. Lượng mưa sẽ tập trung từ sáng 18 đến hết ngày 20/9. Do bão vào đúng đêm rằm trung thu nên bão đổ bộ đúng giờ triều cường thì các tỉnh ven biển phải đề phòng nước biển dâng và sóng lớn.

Tổng hợp từ Bộ đội Biên phòng và chính quyền các địa phương, đến 11 giờ trưa 17/9, đã thông báo, hướng dẫn cho 38.611 tàu thuyền, lồng bè cùng 186.252 người biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Trong đó tại khu vực giữa biển Đông và quần đảo Hoàng Sa có 13 tàu cá cùng 186 ngư dân của Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Đến 13 giờ đã có 2 tàu đang trên đường vào bờ tránh bão. Còn lại 9 tàu của ngư dân Đà Nẵng và 2 tàu của Quảng Ngãi. Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc đề nghị cho các tàu và ngư dân vào các đảo tránh trú bão.

Chỉ đạo tại hội nghị, phó thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định bão hình thành ngay trong biển Đông nên tình thế rất khẩn cấp, không thể chủ quan được. Vì vậy, việc trước mắt là tập trung kêu gọi tàu thuyền về trú bão, di chuyển khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức neo đậu tàu thuyền an toàn.

Với dự báo mưa lớn, phó thủ tướng nhận định qua các trận bão vừa qua phần lớn số người chết là do mưa lũ nên phải đặc biệt quan tâm phòng chống, chủ động đảm bảo an toàn và giữ nước cho sản xuất, sinh hoạt khu vực đồng ruộng miền Trung, thực hiện phương án sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm.

Chiều 17/9 Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương có công điện yêu cầu các địa phương trong vùng có thể bị ảnh hưởng của bão thực hiện các biện pháp phòng chống bão.

(Theo Tuổi trẻ)

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất