| Hotline: 0983.970.780

Dự đoán ngôi vô địch "Cuộc đua kỳ thú"

Thứ Năm 17/10/2013 , 09:22 (GMT+7)

“Cuộc đua kỳ thú” (tên gốc: Amazing Race) được nhận định là “điểm sáng” của truyền hình thực tế năm nay.

Dù không đình đám như “Giọng hát Việt”, “Thử thách cùng bước nhảy” hay “Người mẫu Việt Nam”, “Cuộc đua kỳ thú” (tên gốc: Amazing Race) vẫn được nhận định là “điểm sáng” của truyền hình thực tế năm nay.

Lí giải, vì sao cuộc thi đã diễn ra 2 mùa nhưng đến mùa thứ 2 mới được khán giả chú ý, BTC cho rằng, có lẽ có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng như diễn viên Nhan Phúc Vinh, người mẫu Hà Việt Dũng, Thu Hiền hay ca sĩ Pha Lê…


Ba đội chơi bước vào đêm chung kết “Cuộc đua kỳ thú” mùa thứ 2.

Chương trình “Cuộc đua kỳ thú” vào mỗi tối thứ 6 hằng tuần trên VTV3 khiến nhiều người bàn tán rôm rả và mong muốn được tham gia cuộc thi này vào những năm sau.

Hầu hết khán giả cho rằng, “Cuộc đua kỳ thú” như một chuyến du lịch, người chơi cảm thấy hứng thú khi được khám phá mọi vùng miền của đất nước như hang Sơn Đòong ở Quảng Bình, chinh phục Phan Xi Păng… hay người chơi được tắm mình ở những con thác hùng vĩ ở Tây Nguyên.

Chương trình còn là nơi yêu cầu người chơi thể hiện những kĩ năng cần thiết, đôi khi khá cơ bản trong cuộc sống. Ví dụ, người chơi phải làm lều trại để ngủ tại hang Sơn Đoòng, phải biết cách vượt thác và leo núi, biết cách đun nước sôi trong hang động để dùng, những kĩ năng như làm chổi, vắt sữa bò, chèo thuyền kayak ở trên biển cũng đều được những thí sinh trải qua.

Qua 1 cuộc hành trình dài vất vả và vắt kiệt sức của người chơi, hầu hết những tính cách thật của các đội sẽ dần bộc lộ ra, ở họ sẽ có những sự đua tranh gay gắt, cãi nhau, giận hờn và cả những đôi yêu nhau cùng tham gia như ca sĩ Đinh Tiến Đạt và bạn gái Hàn Quốc Hari có thêm nhiều kỉ niệm đẹp và gắn bó với nhau hơn.

Sau 11 tập tương ứng với những chặng đua khác nhau, ở tập cuối chương trình, chặng đua sẽ diễn ra tại Hà Nội để tìm ra ngôi vị quán quân của mùa thứ 2.

Ba đội đua còn lại là diễn viên Nhan Phúc Vinh - nhân viên văn phòng Linh Chi; vận động viên quần vợt Thùy Dung - nhân viên văn phòng Đức Hùng; người mẫu Thu Hiền - ca sĩ, người mẫu Diệp Lâm Anh.

Cả 3 sẽ có cuộc đua tương đối khắc nghiệt tại những địa danh ở Hà Nội, bởi lẽ, sau 1 tháng khởi hành từ TP Hồ Chí Minh, đi qua nhiều địa danh khác, cả 3 đội gần như bị vắt kiệt sức.

Trước tập chung kết diễn ra, nhiều lời đồn đoán trên mạng cho rằng, cặp đôi Thu Hiền và Diệp Lâm Anh chiến thắng ở mùa thứ 2.

Có thể xem, đây là kết quả vừa bất ngờ - nhưng lại không bất ngờ, bởi ngay từ đầu chương trình cặp đôi “toàn nữ” này không được xem là “hạt giống” cho vị trí quán quân. Bởi lẽ, lịch sử “Cuộc đua kỳ thú” trên toàn thế giới ít khi có cặp đôi “toàn nữ” chiến thắng, ở Mỹ, hiện nay chỉ có 1 mùa duy nhất là đội “toàn nữ” chiến thắng sau 22 mùa thi.

Ngoài ra, cặp đôi Thu Hiền và Diệp Lâm Anh là người mẫu với ngoại hình “chân yếu tay mềm”, những đặc điểm này chưa bao giờ dành cho một cuộc đua đường dài và đòi hỏi thể lực như “Cuộc đua kỳ thú”.

Tuy vậy, vừa không bất ngờ bởi lẽ, ở một khía cạnh khác, họ lại chinh phục hết thử thách này đến thử thách khác và loại nhiều đội mạnh hơn và có sức vóc hơn, điều này khiến… nhiều người thừa nhận, đội “toàn nữ” có thực lực và họ xứng đáng chiến thắng.

Trái ngược với tin đồn trên, 2 cô gái chân yếu tay mềm khó làm nên chuyện ở trận chung kết. Người mẫu Ngọc Quyên cho rằng: “Dù rất yêu thích, nhưng Quyên có chút lo lắng cho hai đồng nghiệp của mình là Thu Hiền và Diệp Lâm Anh, dù sao đi nữa, là hai cô gái nên hai em sẽ yếu thế về thể lực hơn so với các đội khác, nên nếu dự đoán, Quyên nghĩ là đội Đỏ của Nhan Phúc Vinh, Linh Chi sẽ có lợi thế nhiều hơn trong chặng chung kết”.

Tương tự, diễn viên Hứa Vĩ Văn chia sẻ: “Cả Nhan Phúc Vinh, Linh Chi đều rất mạnh về thế lực, Linh Chi thì ban đầu xem có vẻ bị “dội” nhưng càng xem lại càng bị thuyết phục và yêu thích; Nhan Phúc Vinh cũng rất cầu tiến, nếu đội Đỏ giành chiến thắng cũng rất xứng đáng”.

Cặp đôi quán quân của mùa trước, diễn viên Baggio và diễn viên đóng thế Thành Phúc lại cho rằng: “Đánh giá cao đội Đỏ, rất nể phục đội Xanh dương, nhưng lại đặc biệt chú ý đến hai thành viên đội Tím hơn, họ lặng lẽ, âm thầm, không quá nổi bật nhưng lại có sự đồng đều về thể chất và tinh thần, đây sẽ là một ẩn số hứa hẹn nhiều bất ngờ cho chặng đua chung kết.”

Đêm chung kết “Cuộc đua kỳ thú” sẽ diễn ra vào 20h, tối thứ 6 ngày 18/10 trên VTV3.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm