| Hotline: 0983.970.780

Đủ gạo xuất khẩu

Thứ Sáu 17/09/2010 , 09:24 (GMT+7)

Năm nay sẽ có đủ gạo dành cho các hợp đồng xuất khẩu đã ký và dự trữ khoảng 500-600 ngàn tấn gạo để gối đầu xuất khẩu cho những tháng đầu năm 2011.

Ngày 16/9/2010, tại TP HCM, Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương cùng Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã tổ chức họp báo, thông báo về tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo hàng hoá cuối năm nay ở ĐBSCL.

Theo TS Phạm Văn Dư, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, trong năm nay, sản lượng lúa vùng ĐBSCL có thể đạt 21,3 triệu tấn, tăng 400 ngàn tấn so năm 2009. Đến ngày 27/8, nông dân ĐBSCL đã thu hoạch được 1,2 triệu ha lúa hè thu, sản lượng ước khoảng 6 triệu tấn. Như vậy, vẫn còn 346.000 ha lúa hè thu đang sẽ sẽ được thu hoạch dứt điểm trong thời gian tới với sản lượng khoảng 1,73 triệu tấn.

Các tỉnh Nam bộ cũng đang xuống giống lúa thu đông và mùa. Lúa thu đông đã xuống giống được 70% trên tổng diện tích kế hoạch là 507.000 tấn. Lúa mùa đã xuống giống được khoảng 60.000 ha. Dự kiến từ 2 vụ lúa này, sẽ có sản lượng khoảng 3 triệu tấn. Do đó, từ nay đến tháng 1/2010, sản lượng lúa còn thu hoạch sẽ vào khoảng 5,11 triệu tấn. Từ lượng lúa đó, có 1,7 triệu tấn gạo sẽ được sử dụng cho tiêu thụ nội địa, còn 1,5 triệu tấn dùng cho xuất khẩu.

Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA cho biết, trong nửa đầu tháng 9, các DN đã đăng ký hợp đồng xuất khẩu thêm 105.000 tấn gạo. Như vậy, từ đầu năm đến nay, đã có xấp xỉ 6,6 triệu tấn gạo được ký hợp đồng xuất khẩu, tăng xấp xỉ 25% so cùng kỳ 2009. Trong đó, 5,049 triệu tấn đã được giao cho khách hàng nước ngoài, đạt giá trị 2,142 tỷ USD (FOB). Giá gạo xuất khẩu bình quân từ đầu năm đến nay là 424 USD/tấn (FOB), cao hơn giá bình quân năm trước 17 USD/tấn.

So với cùng kỳ năm 2009, lượng gạo xuất khẩu tăng 6%, giá trị xuất khẩu tăng 10% và giá gạo bình quân tăng 9%. Hiện tại, giá gạo hướng dẫn gạo xuất khẩu của Việt Nam đã được nâng lên ở mức 475 USD/tấn với gạo 5% tấm (FOB) và 435 USD/tấn với gạo 25% tấm. Với mức giá đó, gạo Việt Nam đang ở chung mặt bằng với giá gạo cùng loại của Thái Lan.

Theo lượng hợp đồng đã ký, còn khoảng hơn 1,5 triệu tấn gạo còn phải giao cho khách hàng nước ngoài trong những tháng cuối năm nay. Theo ông Phong, với tổng lượng gạo hàng hoá trong năm nay là 5,8 triệu tấn, cộng với 1,4 triệu tấn từ năm ngoái chuyển sang, nước ta có nguồn gạo hàng hoá là 7,2 triệu tấn. Do đó, năm nay có đủ gạo dành cho các hợp đồng xuất khẩu đã ký và dự trữ khoảng 500-600 ngàn tấn gạo để gối đầu xuất khẩu cho những tháng đầu năm 2011.

Cũng theo VFA, đến thời điểm này, các DN đã thực hiện thu mua tạm trữ được 966.458 tấn gạo vụ hè thu, đạt 96,64% kế hoạch. Tuy nhiên, VFA cho rằng việc thu mua lúa, gạo từ các diện tích lúa hè thu đang thu hoạch và từ vụ thu đông, vụ mùa vẫn cần được các DN tích cực đẩy mạnh, để vừa có được nguồn hàng phục vụ xuất khẩu, vừa giúp nông dân tiêu thụ hết lúa, gạo hàng hoá với giá tốt.

Đến cuối tuần rồi, giá lúa thường ở ĐBSCL dao động ở mức 4.900 – 5.000 đ/kg, lúa dài khoảng 5.300 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm vào khoảng 7.050 – 7.100 đ/kg, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.900 - 6.950 đ/kg. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn vào khoảng 8.450 – 8.500 đ/kg, gạo 15% tấm 8.200 – 8.250 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.800 – 7.900 đ/kg.

Theo dự báo của Bộ Công thương và VFA, những tháng cuối năm nay, tình hình thời tiết trên thế giới sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới nguồn cung lúa gạo, qua đó tác động tới giá gạo trên thị trường thế giới. Nhiều khả năng trong quý 4 năm nay và đầu năm tới, nhu cầu gạo trên thế giới sẽ còn tăng mạnh. Vì thế, theo ông Trương Thanh Phong, ngành nông nghiệp nên xem xét có thể đẩy sớm vụ đông xuân 2010-2011, nhằm sớm có lượng gạo lớn phục vụ xuất khẩu trong những tháng đầu năm 2011.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất