| Hotline: 0983.970.780

Du khách tìm thấy nhẫn kim cương giữa sa mạc

Thứ Bảy 12/08/2017 , 13:15 (GMT+7)

Chiếc nhẫn cưới được tìm thấy tại sa mạc Simpson, Australia - nơi có cồn cát đỏ dài nhất thế giới.

Ngày 7/8, ABC Western Queensland đăng tải trên mạng xã hội tấm ảnh từ cảnh sát địa phương, nhằm tìm chủ nhân của chiếc nhẫn nạm kim cương và hồng ngọc được một du khách tìm thấy trên sa mạc Simpson.

Bức ảnh ghi chú: "Như mò kim trong sa mạc. Những du khách đã tìm thấy một chiếc nhẫn trên sa mạc Simpson - nơi có những cồn cát song song dài nhất thế giới", và nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ. Chỉ sau 8 giờ, chiếc nhẫn đã tìm được chủ khi người phụ nữ có tên Elizabeth Docherty bình luận kèm ảnh bằng chứng, Times đưa tin ngày 10/8.


Ảnh bằng chứng của cảnh sát (trái) và ảnh chiếc nhẫn trên tay Elizabeth cùng ảnh vợ chồng cô chụp tại sa mạc Simpson hồi tháng 6. Nguồn: ​Facebook.

"Cảm ơn rất nhiều, đây chính là nhẫn cưới chồng tôi tặng. Tôi không biết nói gì để cảm ơn lòng tốt của bất kỳ ai đã đưa cho cảnh sát chiếc nhẫn này. Tôi không cầm được nước mắt khi biết tin, thật may mắn", cô viết.

Elizabeth cùng chồng từ Kandos, New South Wales, tới sa mạc Simpson hồi tháng 6 khi cô đang mang bầu. Cuối chuyến đi họ mới phát hiện chiếc nhẫn cưới đã biến mất.

Hiện Elizabeth đợi cảnh sát xác nhận sau khi gửi cho họ ảnh chụp trên sa mạc với chiếc nhẫn trên tay.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Bình luận mới nhất