| Hotline: 0983.970.780

Dư nợ tín dụng trong nông nghiệp chiếm 22%

Thứ Tư 20/11/2013 , 19:20 (GMT+7)

Hiện tổng dư nợ của hoạt động cho vay người nghèo là 180 nghìn tỷ đồng.

Tham gia trả lời trong phiên chất vấn của Bộ trưởng Cao Đức Phát sáng 20/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết dư nợ tín dụng hiện nay dành cho đầu tư nông nghiệp, nông dân, nông thôn chiếm tới 22%.

Theo đó, hệ thống ngân hàng đã phối hợp với các Bộ, ngành triển khai nhiều chương trình: Nông thôn mới, cho vay hộ nghèo, cho vay các sản phẩm nông sản quốc gia…

Hiện tổng dư nợ của hoạt động cho vay người nghèo là 180 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, dư nợ tín dụng dành cho cá tra cũng lên tới trên 20 ngàn tỉ đồng.

Ngân hàng Nhà nước cũng dành một gói 12 ngàn tỉ đồng để tái canh cà phê.

Hiện NHNN đã trình Chính phủ cơ chế để cho vay hộ cận nghèo nhằm giúp người nông dân đã thoát nghèo bền vững.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất