| Hotline: 0983.970.780

Đưa công nghệ thông tin về với nông dân

Thứ Năm 01/12/2011 , 13:38 (GMT+7)

Ngày 30/11, Phòng NN-PTNT huyện Gio Linh (Quảng Trị) phối hợp với Cty TNHH Lâm Sơn và Cty Syngenta tổ chức tập huấn đưa tri thức về với nông dân trên địa bàn huyện Gio Linh.

 

 

 

Ngày 30/11, Phòng NN-PTNT huyện Gio Linh phối hợp với Cty TNHH Lâm Sơn và Cty Syngenta tổ chức tập huấn đưa tri thức về với nông dân trên địa bàn huyện Gio Linh.

 

 Đối tượng tham dự gồm các chủ nhiệm HTX, Chủ tịch Hội Nông dân xã, cán bộ khuyên nông cơ sở và nông dân đã được hướng dẫn cách sử dụng, khai thác intenet để tìm kiếm những thông tin liên quan về sản xuất nông nghiệp như giống lúa, màu, thuốc BVTV, con giống, cây trồng....

Phó Chủ tịch huyện Gio Linh Nguyễn Quang Trinh (người ngồi thứ nhất, hàng ghế thứ hai, bên phải qua) chỉ đạo tập huấn

 Đến dự buổi tập huấn để động viên các nông dân, Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh Nguyễn Quang Trinh, nhấn mạnh: “Việc tổ chức chương trình tập huấn “Nông dân tri thức” lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ hội để những cán bộ chủ chốt của Hội nông dân cơ sở, đội ngũ khuyến nông viên được tiếp cận và lĩnh hội các kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, cụ thể biết sử dụng truy cập intenet để nắm bắt, trao đổi thông tin, phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống, động viên nông dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp cho mùa vụ đạt năng suất, chất lượng cao.

 Được biết, Gio Linh là huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Trị thực hiện chương trình “đưa tri thức về với nông dân”.

 

Xem thêm
Giá heo tăng nhờ tăng cường ngăn chặn nhập lậu

Việc các địa phương ở phía Nam tăng cường ngăn chặn heo nhập lậu đang góp phần giúp cho giá heo hơi tăng lên ở Đông Nam bộ và trên cả nước.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất