| Hotline: 0983.970.780

Đua nhau chiếm dụng tiền ngân sách

Thứ Sáu 10/07/2015 , 10:05 (GMT+7)

Nhiều cán bộ chủ chốt của thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã sử dụng nhiều chiêu trò để rút tiền ngân sách, gây bức xúc trong nhân dân.

Theo kết luận số 5643 của đoàn thanh tra tại UBND huyện Thới Bình về công tác quản lý, sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản…, phát hiện số tiền ngân sách bị chiếm dụng là 407 triệu đồng.

Theo đó, trong nhiều năm, ông Hồ Thanh Long, cán bộ hợp đồng văn phòng thống kê hưởng phụ cấp công vụ trái quy định, thanh toán tiền in giấy khen, tiền đào tạo... (ông Long không thuộc đối tượng thụ hưởng – PV),  sai nguyên tắc hơn 20 triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều cán bộ khác như: Ông Trịnh Tuấn Phương (cán bộ kế toán hợp đồng); Nguyễn Khắc Quyền (phó công an); Ngô Đình Điền (chủ tịch HĐND); Nguyễn Quốc Cường (phó Chủ tịch HĐND); Nguyễn Văn Nho (cán bộ văn phòng đảng ủy); Lý Ngọc Sương (chủ tịch UBMTTQ)…, đã được thanh toán, truy lĩnh tiền ngân sách thông qua việc làm phiếu thanh toán tiền trong các hội nghị, đào tạo, công tác phí và các khoản chi khác hàng chục triệu đồng, dù không có chứng từ hay không thuộc diện đối tượng được thanh toán.

Đáng nói hơn, với cương vị là chủ tịch thị trấn, ông Nguyễn Quốc Toản đã mạnh tay khen thưởng, duyệt chi danh sách cấp tiền tết cho các đơn vị trực thuộc thị trấn số tiền vượt so với quy định.

Qua kiểm tra chứng từ chi ngân sách của đơn vị, thanh tra phát hiện có sự chênh lệch phiếu chi và giấy đề nghị thanh toán của đơn vị với Kho bạc Nhà nước huyện Thới Bình. Trong đó chiếm dụng tiền ngân sách nhiều nhất là ông Trần Minh Vương, kế toán.

Thanh tra chỉ rõ, tại phiếu chi số 443 ngày 25/7/2012, ông Vương đã lên phiếu chi cao hơn chứng từ gốc. Ngoài ra ông Vương còn bị phát hiện ra có phiếu thu, nhưng không đăng nộp khoản tiền vận động mua máy chữa cháy cho thị trấn hơn 17 triệu đồng.

Tại nguồn đầu tư xây dựng cơ bản, vị kế toán này còn chiếm giữ số tiền gần 164 triệu đồng tiền thu đối ứng trong dân từ năm 2009 đến năm 2014 bỏ túi riêng…

Tuy phát hiện nhiều cán bộ sai phạm, nhưng ông Trần Văn Dũng, hiện là Chủ tịch UBND huyện Thới Bình đã ký vào bản kết luận với phần đề xuất hướng xử lý rất nhẹ.

Theo đó, về tập thể, thanh tra đề nghị Đảng ủy, UBND thị trấn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thiếu kiểm tra giám sát và có hình thức xử lý kỷ luật đối với các cá nhân không tuân thủ nguyên tắc tài chính, kế toán nói riêng và pháp luật về ngân sách nói chung để cán bộ chiếm dụng, chiếm đoạt, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Về cá nhân, Chủ tịch UBND thị trấn ông Nguyễn Quốc Toản phải chịu trách nhiệm cá nhân tổng số tiền xuất toán thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước gần 40 triệu đồng; ông Nguyễn Thanh Nguyễn, Phó chủ tịch UBND chịu xuất toán thu hồi là 38,5 triệu đồng; Nguyễn Khắc Quyền, Phó công an thị trấn chịu xuất toán hơn 11 triệu đồng…

Riêng ông Trần Minh Vương, kế toán là người có sai phạm nhiều nhất như thanh toán hóa đơn không có chứng từ gốc kém theo số tiền 217 triệu đồng, chiếm dụng 181 triệu đồng…, nhưng trong bản kết luận không có dòng nào đề nghị truy cứu hình sự, với lý do đã tự nguyện nộp lại số tiền chiếm dụng cho Nhà nước.

Với cách xử lý trên khiến dư luận không khỏi ngạc nhiên và bức xúc.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.