| Hotline: 0983.970.780

Đua nhau tậu biệt phủ ở nước ngoài để che mắt dân

Thứ Sáu 14/07/2017 , 10:45 (GMT+7)

Nhiều quan chức Trung Quốc trước khi bị bắt luôn trưng ra bộ mặt “yêu dân như con”, song thực sự họ đã bòn rút tiền công quỹ để mua những biệt phủ sang trọng ở Mỹ hay các nước khác.

Lương 2.200 tệ, tậu biệt thự 7,12 triệu tệ

“Bí mật của Trương Thự Quang”, bài viết hồi năm 2011 của tạp chí Caixin từng gây chấn động khi nhắc tới biệt thự sang trọng ở Mỹ của ông.

15-38-22_biet-thu1
Biệt thự của quan tham Trương Thự Quang ở Mỹ (Ảnh: Caixin)

Bức ảnh biệt thự trong bài cho thấy ông Trương mua căn nhà này ở số 688 đường Pierre, thành phố ngoại ô Walnut, California, chủ sở hữu là người vợ Vương Hưng.

Biệt thự này rộng gần 28.000m2, diện tích sàn là 380m2, còn lại là sân vườn. Trong biệt thự của Trương có 5 phòng ngủ, được bán với giá 860.000 USD.

Trương Thự Quang khi đó là Cục trưởng Cục Vận tải quốc gia, Bộ Đường sắt Trung Quốc.

Điều tra của Caixin cho biết ông Trương và vợ là bà Vương đã chi trả hết số tiền 860.000 USD để mua biệt thự vào tháng 11/2002. Caixin tính ra giá tiền biệt thự nhờ nắm trong tay tài liệu thuế của Los Angeles. Theo luật ở Los Angeles, các cá nhân phải nộp thuế 1,1 USD cho mỗi 1.000 USD khi giao dịch bất động sản. Ông Trương và vợ nộp 946 USD thuế giao dịch.

Vào năm 2002, tỷ giá giao dịch USD/nhân dân tệ là 1 USD đổi 8,28 tệ. Báo chí Trung Quốc khi đó bình luận: “Thật khó hình dung ông Trương có thể sở hữu căn biệt thự trị giá 7,12 triệu tệ, trong khi mức lương chỉ là 2.200 tệ”.

Tờ Mingpao của Hong Kong khi đó đưa tin vợ chồng ông Trương còn sở hữu hai căn biệt thự khác ở Mỹ, song tin này chưa được báo chí đại lục xác nhận.

Ông Trương bị kết án tử hình hồi tháng 10/2014. Trước đó, cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân cũng bị kết án tử hình treo vào tháng 7/2013. Các quan chức khi bị tuyên tử hình treo thường được giảm xuống án chung thân.

Đường dây tham nhũng trong ngành đường sắt Trung Quốc do Lưu, Trương cầm đầu bị cho là khiến Bắc Kinh thâm hụt 800 triệu nhân dân tệ (tương đương 130 triệu USD), khi quản lý dự án mở rộng hệ thống đường sắt cao tốc tốn kém của nước này.

Cũng có sở thích ở nhà to đẹp, sang trọng như cấp dưới, ông Lưu rút ruột hơn 47 triệu tệ tiền công quỹ (gần 7 triệu USD) để xây dựng hai tòa biệt thự xa xỉ tại công viên Bát Đại Xử và huyện Hoài Nhu, Bắc Kinh.

Hệ thống đường sắt ngốn hàng trăm tỷ USD là một trong các dự án phát triển trọng điểm ở Trung Quốc, một thời từng là biểu tượng tự hào của nước này với danh xưng “mạng lưới đường sắt cao tốc dài nhất thế giới”.

Tuy nhiên, mọi thứ đảo chiều sau vụ tai nạn nghiêm trọng ở thành phố Ôn Châu năm 2011, làm chết 40 người. Hai quan tham Lưu, Trương hứng chịu làn sóng chỉ trích, và bị nghi ngờ đã quá nóng vội trong việc mở rộng mạng lưới dẫn đến thi công thiếu an toàn. Trung Quốc sau đó giải thể Bộ Đường sắt, sáp nhập cơ quan này vào Bộ Giao thông.
 

Những siêu biệt phủ

Nhiều quan chức Trung Quốc khi bị pháp luật “sờ gáy” đã lộ ra các biệt thự sang trọng ở nước ngoài. Tờ Caixin cho rằng đây là cách quan chức tham nhũng che mắt cư dân Trung Quốc.

15-38-22_biet-thu2
Nội thất trong căn biệt thự của Lệnh Hoàn Thành (Ảnh: Chinanews)

“Rất có thể các quan chức này tính toán một chỗ dưỡng già, hay thậm chí là nơi lẩn trốn trước khi bị phanh phui những khoản thu nhập bất chính. Thay vì xây biệt thự trong nước, dễ bị phát hiện, họ cho vợ chồng, con cái hoặc người thân ra nước ngoài mua nhà”, tờ Caixin viết.

Theo Sina, Lệnh Hoàn Thành, em trai Lệnh Kế Hoạch - cựu Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, hiện có tên trong danh sách sở hữu biệt thự hoành tráng với một căn hộ trị giá 2,5 triệu USD tại thị trấn Loomis, nằm dưới chân núi Sierra Nevada, California.

Diện tích mặt sàn xây dựng của biệt thự là 725m2, bao gồm 5 phòng ngủ, 6 khu vệ sinh, mỗi phòng ngủ có một nhà vệ sinh riêng. Phòng bếp được thiết kế như một quầy bar. Biệt thự còn có một phòng chiếu phim.

Một người anh khác của Lệnh Hoàn Thành cũng sở hữu hai căn hộ đắt giá tại Tokyo, Nhật Bản với tổng giá trị 380 triệu USD tại thời điểm mua, hiện tổng giá trị của hai biệt thự này đã lên tới 500 triệu USD.

Danh sách quan chức hay người thân quan chức Trung Quốc ở nước ngoài còn có Trình Mộ Dương - con trai cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Trình Duy Cao.

Trình Mộ Dương sở hữu một biệt thự có giá 3,8 triệu đôla Canada tại Vancouver, Canada. Cơ ngơi này có tới ba tầng hầm.

Nhận định của Caixin được coi là có lý trong trường hợp Dương Tú Châu, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Xây dựng tỉnh Chiết Giang. Trước khi trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2004, Dương đã mua một biệt thự cao cấp 5 tầng ở khu đất vàng Manhatan, New York, Mỹ, chủ yếu để cho thuê. Thuế nhà đất của tòa biệt thự mỗi năm lên tới 450.000 USD.

Năm 2008, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết từ giữa thập niên 90, khoảng 16.000 - 18.000 quan chức, doanh nhân và nhiều cá nhân đã bỗng dưng "biến mất" khỏi Trung Quốc cùng số tài sản trị giá 800 tỷ Nhân dân tệ.

Tờ China Daily ước tính số lượng quan chức Trung Quốc và thành viên trong gia đình họ chuyển tài sản ra nước ngoài đã lên tới con số hơn một triệu người.

Mỹ "trở thành điểm đến lý tưởng nhất đối với các yếu nhân Trung Quốc muốn chạy trốn pháp luật", Liêu Tiến Dung, Tổng giám đốc Cục Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Công an Trung Quốc, cho biết.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất