| Hotline: 0983.970.780

Đưa nông sản và thủy sản VN vào các nước EFTA

Thứ Sáu 04/10/2013 , 09:22 (GMT+7)

Hôm qua 3/10, tại TP.HCM, Nhóm đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa VN và Khối EFTA đã tổ chức hội thảo “Giới thiệu Hệ thống kiểm dịch động thực vật (SPS) tại các nước EFTA”.

Hôm qua 3/10, tại TP.HCM, Nhóm đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa VN và Khối EFTA đã tổ chức hội thảo “Giới thiệu Hệ thống kiểm dịch động thực vật (SPS) tại các nước EFTA”.

Bên cạnh những quy định chung về hệ thống SPS của khối EFTA, các chuyên gia đã giới thiệu các quy trình cụ thể để có thể XK vào các nước EFTA theo các nhóm mặt hàng gồm: động vật (thịt và thủy hải sản), thực vật (ngũ cốc và rau quả), thực phẩm chế biến, dược phẩm và cơ hội khai thác thị trường này.

Theo ông Trần Trung Thực – Trưởng đoàn đàm phán, để mở cửa thị trường hàng hóa, bên cạnh việc đàm phán cắt giảm và loại bỏ thuế quan, đàm phán về SPS có vai trò rất quan trọng trong việc tạo điều kiện cho hàng nông sản và thủy sản VN có thể XK mạnh hơn sang thị trường các nước EFTA nói riêng (gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Ai-xơ-len, Lich-ten-xtanh) và các nước châu Âu nói chung.

Hội thảo cũng đồng thời lấy ý kiến DN, hiệp hội và các cơ quan tổ chức liên quan để xây dựng phương án đàm phán về hợp tác trong lĩnh vực SPS với khối EFTA.

Xem thêm
Giá cá lóc tăng 5.000 đồng/kg, nông dân vẫn không có lãi

Tại Trà Vinh, cá lóc bán tại ao tăng thêm 5.000 đồng/kg so với đầu năm, nhưng người nuôi chỉ hòa vốn đến thua lỗ nếu xuất bán.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Teccombank hướng dẫn đối phó ứng dụng giả mạo, lừa đảo qua mạng

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới, những kẻ lừa đảo không ngừng nghĩ ra những cách thức mới để lừa tiền của nạn nhân.