| Hotline: 0983.970.780

Đức chưa kiểm soát được cuộc tấn công vào mạng của Hạ viện

Thứ Sáu 22/05/2015 , 09:05 (GMT+7)

Cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào hệ thống máy tính của Hạ viện Đức được chính thức xác nhận vào tuần trước.

Một người phát ngôn của Hạ viện Đức trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Đức (DPA) ngày 21/5 khẳng định đợt tấn công nhằm vào hệ thống mạng của Hạ viện Đức (Parlakom) từ đầu tháng 5/2015 đến nay vẫn chưa được ngăn chặn.

Hạ viện Đức cũng thừa nhận khả năng nhiều phần trong hạ tầng mạng của cơ quan lập pháp liên bang này, gồm cả phần mềm và phần cứng sẽ phải được cài đặt và thiết kế lại.

Thư ký đoàn nghị sỹ Đảng Xanh tại Hạ viện, Nghị sỹ Steffi Lemke bày tỏ sự quan ngại về tình trạng trên khi cả Cục Bảo vệ Hiến pháp liên bang (BfV) và Cục An ninh công nghệ thông tin liên bang (BSI) đều chưa đủ khả năng để kiểm soát vụ tấn công này, đồng thời cho rằng nhiều nghị sỹ khác cũng cảm thấy không được bảo đảm nếu tiếp tục sử dụng mạng hiện nay.

Trong khi đó, Nghị sỹ Konstantin von Notz cho biết có nhiều điểm không rõ ràng trong vụ tấn công mạng này khi các câu hỏi đâu là mục tiêu tấn công, những dữ liệu nào đã bị đánh cắp đến nay các nghị sỹ không nắm được.

Chủ tịch Hạ viện Đức Nobert Lammert cũng thừa nhận mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ tấn công khi hàng trăm máy tính của mạng Parlakom bị ảnh hưởng và cho biết chưa xác định được cụ thể bao nhiêu dữ liệu và dữ liệu nào đã bị đánh cắp.

Theo đánh giá của BSI, vụ tấn công lần này được xếp vào dạng tấn công tăng cường cấp độ cao (APT), loại tấn công mạng phức tạp nhất và thường do những nhóm chuyên gia tin học giỏi có sự hỗ trợ của chính phủ hoặc các tập đoàn công nghệ lớn thực hiện.

Cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào hệ thống máy tính của Hạ viện Đức được chính thức xác nhận vào tuần trước.

Vietnam+

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.