| Hotline: 0983.970.780

Đức có tân tổng thống

Thứ Hai 20/02/2012 , 10:52 (GMT+7)

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà ủng hộ ông Joachim Gauck, một mục sư và từng là nhà hoạt động nhân quyền ở Đông Đức, trở thành tổng thống...

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà ủng hộ ông Joachim Gauck, một mục sư và từng là nhà hoạt động nhân quyền ở Đông Đức, trở thành tổng thống tiếp theo của nước này.  

Ông Gauck và Thủ tướng Đức bà Merkel trong cuộc họp báo tại phủ thủ tướng để công bố ông Guack sẽ thay thế cho ông Wulff trở thành tân tổng thống Đức

Ông Gauck, 72 tuổi, được đảng đối lập Dân chủ Xã hội và đảng Xanh tiến cử sau khi ông Christian Wulff từ chức vào hôm thứ sáu vừa qua vì bị cáo buộc tham nhũng.

Bà Merkel từng phản đối ông Gauck làm tổng thống vào năm 2010 và thay vào đó ủng hộ đồng minh của mình là ông Wulff.

Mặc dù tổng thống ở Đức phần lớn chỉ có vai trò hình thức, nhưng vị trí này có nhiều ảnh hưởng.

Do được tất cả các đảng lớn ủng hộ, nên ông Gauck dự kiến sẽ chính thức nhậm chức vào tháng tới.

Năm 2010, ông Gauck là ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Xã hội và đảng Xanh, nhưng sau đó ông đã bị thua trước ông Wulff.

Bà Merkel xác nhận ủng hộ ông Gauck tại cuộc họp báo ở phủ thủ tướng, sau cuộc gặp với các đại diện trong chính phủ trung hữu của bà và đại diện đối lập.

Ông Gauck là một mục sư và lớn lên ở Đông Đức. Bản thân bà Merkel cũng là con gái của một vị mục sư và cũng lớn lên ở Đông Đức trước kia.

“Người đàn ông này có thể mang tới động lực quan trọng cho những thách thức của chúng ta hiện nay và trong tương lai”, bà Merkel cho hay.

Ông Wulff từ chức vào hôm thứ sáu vừa qua, sau khi các công tố ở bang Hạ Saxony yêu cầu dỡ bỏ quyền miễn trừ truy tố của ông. Ông bị cáo buộc chấp nhận một khoản vay với lãi suất thấp của vợ một nhà kinh doanh giàu có hồi tháng 10/2008. Ông khẳng định không làm gì sai trái.

Tuy nhiên vụ bê bối của ông diễn ra vào thời điểm không thuận lợi cho bà Merkel, khi bà đang cố gắng lèo lái cuộc khủng hoảng nợ công ở khu vực đồng tiền chung châu Âu.

(Theo Dân trí/BBC)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm