| Hotline: 0983.970.780

Đức Huy làm cha ở tuổi 71

Thứ Bảy 26/05/2018 , 07:15 (GMT+7)

Nhạc sĩ Đức Huy hoan hỉ cho biết, mình lại được lên chức bố ở tuổi 71. Đây là đứa con thứ hai của nhạc sĩ Đức Huy với người vợ nhỏ hơn ông đến 44 tuổi.

08-49-00_duc_huy

Nhạc sĩ Đức Huy thổ lộ: “Khoảng cách tuổi tác mà mọi người thấy chỉ là vỏ ngoài, sự cảm thông, tôn trọng và trân quý sư hiện diện của người kia trong cuộc đời mình mới là quan trọng”.
 

Việt Hương và "Em gái mưa"

08-49-00_viet_huong

Sau khi ca khúc “Em gái mưa” do ca sĩ Hương Tràm thể hiện trở thành một cơn sốt trên các diễn đàn âm nhạc, thì bộ phim dựa theo bài hát này cũng được thực hiện. Phiên bản điện ảnh “Em gái mưa” do Kawaii Tuấn Anh làm đạo diễn. Diễn viên hài Việt Hương được mời tham gia bộ phim “Em gái mưa” với mục tiêu tăng thêm tính vui nhộn cho câu chuyện tình thầy trò trên màn ảnh!
 

Nhóm Lộn Xộn đăng quang "Bài hát hay nhất"

08-49-00_nhom_lonxon

Đúng như dự đoán, nhóm Lộn Xộn đã nhận được số điểm cao nhất từ Hội đồng chuyên môn và chính thức trở thành người quán quân mùa thứ hai của chương trình “Sing My Song - Bài hát hay nhất” năm nay. Trong đêm chung kết, nhóm Lộn Xộn đã mang đến ca khúc mới có tên gọi vô cùng độc đáo "Hmmm" nói về những "anh hùng bàn phím" luôn bình phẩm, “ném đá" những tác phẩm âm nhạc của nghệ sĩ!
 

Văn Mai Hương hát nhạc phim

08-49-00_vn_mi_huong

Dù không đạt doanh thu như mong muốn, nhưng bộ phim “100 ngày bên em” lại thành công về nhạc phim với ca khúc “Một ngày hay trăm năm” qua tiếng hát Văn Mai Hương. Từ tựa đề "Một ngày hay trăm năm" cho tới ca từ cấu trúc đối xứng với các cặp đối lập "một ngày hay trăm năm", "gần kề hay xa xăm", "địa đàng hay nhân gian", "hình hài hay tro than"... ngợi ca vẻ đẹp của tình yêu, đúng như tinh thần mà cuốn phim truyền tải!
 

Tùng Dương với "Bộ tứ sông Hồng"

08-49-00_tung_duong

Ca sĩ Tùng Dương tổ chứ live show “Bộ tứ sông Hồng” tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội vào hai đêm 5 và 6/6. Thể hiện ca khúc của các nhạc sĩ Dương Thụ, Trần Tiến, Phó Đức Phương và Nguyễn Cường, ca sĩ Tùng Dương thổ lộ: “Với bốn cá tính âm nhạc riêng biệt và bốn màu sắc khác nhau, tôi hy vọng mình sẽ có được bốn màn phân thân hết sức thú vị, vừa nồng nhiệt, hào sảng, lại vừa tĩnh tại, mênh mang... mà trước nay tôi chưa từng có dịp được trải mình trong cùng một đêm nhạc".

(Kiến thức gia đình số 21)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm