| Hotline: 0983.970.780

Đức kêu quân đội Ai Cập thả cựu Tổng thống Morsi

Thứ Hai 15/07/2013 , 08:40 (GMT+7)

Ngày 14/7, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi trả tự do cho cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi...

Việc bắt bớ bừa bãi các thành viên của tổ chức "Anh Em Hồi giáo" đã gây nhiều phản ứng bất bình

Ngày 14/7, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi trả tự do cho cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi, người bị bắt giữ ngày 3/7 sau khi bị quân đội nước này lật đổ.

Trong bài phát biểu trên sóng phát thanh ARD của Đức, Thủ tướng Merkel cho biết bà đã nhất trí với Ngoại trưởng Đức Guido Westerwell rằng ông Morsi cần phải được trả tự do, đồng thời kêu gọi một tiến trình (chính trị) toàn diện có sự tham gia của tất cả các phe nhóm ở Ai Cập."

Trước đó, ngày 13/7, ông Westerwelle cũng đã hối trả tự do cho ông Morsi và đề nghị thành lập ngay lập tức "một thực thể trung lập" được phép tiếp cận ông Morsi.

Mỹ cũng có hành động tương tự và tiếp tục lên án các vụ bắt bớ bừa bãi đối những thành viên của tổ chức "Anh Em Hồi giáo."

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất