| Hotline: 0983.970.780

Đức: Không thể đảm bảo an ninh ở châu Âu nếu không có Nga

Thứ Sáu 21/11/2014 , 08:08 (GMT+7)

“Chúng tôi nhận thức được rằng an ninh của châu Âu chỉ có thể được đảm bảo về trung và dài hạn với sự tham dự của Nga” - Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Nga đóng một vị trí then chốt trong việc đảm bảo an ninh của châu Âu. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra ngày 20/11 tại buổi lễ kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ với nước láng giềng Ba Lan.

Phát biểu tại buổi lễ với sự tham dự của Thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz tại thị trấn Krzyzowa, miền Nam Ba Lan, bà Merkel nói: “Chúng tôi nhận thức được rằng an ninh của châu Âu chỉ có thể được đảm bảo về trung và dài hạn với sự tham dự của Nga”.

Đề cập đến các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine, bà Merkel cho biết: “Các lệnh trừng phạt không phải là mục đích. Chúng sẽ chỉ được áp dụng trong trường hợp cần thiết”. Thủ tướng Đức khẳng định: “Chúng tôi muốn xúc tiến đối thoại với Nga".

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất