| Hotline: 0983.970.780

Đức tặng lớp học di động cho nông dân VN

Thứ Tư 06/10/2010 , 10:19 (GMT+7)

Ngài Joerg Uwe Hahn-Phó thủ hiến Bang Hessen và ngài Rolf Schulz Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam đã tặng phòng đào tạo di động và ba lô nước dành cho nông dân làm nghề rừng cho VN.

Ngày 5/10, ngài Joerg Uwe Hahn-Phó thủ hiến Bang Hessen và ngài Rolf Schulz Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam đã tặng phòng đào tạo di động và ba lô nước dành cho nông dân làm nghề rừng cho VN nhân “Năm nước Đức ở VN”.

Thay mặt Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết: “Phòng đào tạo di động dành cho nông dân làm nghề rừng này sẽ được giao cho Trường Cao đẳng Hữu Lũng Lạng Sơn để phục vụ mục đích đào tạo, đóng góp vào việc thực hiện chương trình đào tạo nông dân của VN. VN là một trong 5 nước bị ảnh hưởng nặng nhất do biến đổi khí hậu, vấn đề lụt bão, hạn hán cũng xảy ra thường xuyên.

Còn ba lô nước, sẽ là món quà rất ý nghĩa cho đồng bào vùng lũ lụt, Bộ sẽ chuyển ngay thiết bị này đến vùng lũ Quảng Trị để hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai”.

Xem thêm
Ngành ong mật chuyển dịch từ 'sổ hóa' sang 'số hóa'

Việc áp dụng các công nghệ IoT, AI, Blockchain trong đảm bảo chất lượng sản phẩm, minh bạch quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm là giải pháp bền vững ngành ong.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đào Bắc Hà mất mùa, giá cao

LÀO CAI Hiện đào Pháp ở Bắc Hà đã vào chính vụ thu hoạch. Năm nay cây đào không được mùa nên giá cao hơn mọi năm.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.