| Hotline: 0983.970.780

Đức ủng hộ Anh rút khỏi EU

Thứ Hai 03/11/2014 , 09:52 (GMT+7)

Tạp chí Đức Der Spiegel đưa tin bà thủ tướng Đức Angela Merkel đã nói rằng thà để cho Anh ra khỏi Liên minh Châu Âu còn hơn là phải thoả hiệp với nguyên tắc tự do đi lại cho người lao động.

Đây cũng là lần đầu tiên mà bà Merkel lên tiếng về việc có thể để cho Anh rút khỏi EU.

Phát biểu của bà Merkel đưa ra trong bối cảnh EU ủng hộ cho việc người dân EU có quyền di trú sang các nước khác trong khối để tìm việc làm thì Thủ tướng Anh không muốn như vậy.

Theo tờ Thời báo Chủ nhật, Đức đã từng bác bỏ một đề xuất đặt ra hạn ngạch cho những người lao động trình độ thấp di chuyển tạm cư trong EU thông qua hình thức ban hành các số bảo hiểm quốc gia cho những đối tượng này.

Theo tờ Der Spiegel, Thủ tướng Anh Cameron hiện đang xem xét kế hoạch để “kéo giãn” các nguyên tắc EU đến “hết mức giới hạn” nhằm mục đích ngăn cấm nhập cảnh đối với những người di trú tạm cư không có việc làm và sẽ trục xuất những người không có khả tự tìm việc nuôi sống bản thân sau thời gian 3 tháng (sau khi nhập cảnh).

Với chủ trương trên của thủ tướng Anh, bà Merkel cho rằng Anh đang tiến sát đến “chỗ không còn có thể quay lại được nữa”.

Trong khi thủ tướng Cameron khẳng định việc tự do đi lại là “trọng tâm trong chiến lược tái thương lượng đối với châu Âu’ về việc Anh có nên tiếp tục là thành viên của Liên minh này nữa hay không thì bà Merkel được tờ tạp chí trên dẫn lời cho biết bà sẽ rút lại việc bà ủng hộ Anh tiếp tục là thành viên của EU nếu như ông này vẫn tiếp tục đòi tiến hành cải cách đối với việc di trú trong EU.

Tuy nhiên, Anh sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý cho quyết định “đi hay ở” trong EU và không phải ai cũng ủng hộ thủ tướng Anh.

Hôm Chủ nhật, một nghị sĩ đảng Bảo thủ và nguyên là bộ trưởng tư pháp của Anh ông Kenneth Clarke lại muốn bảo vệ cho chính sách di trú của EU.

Trả lời chuyên mục Chính trị ngày Chủ nhật của hãng thông tấn BBC, ông nói: “Nếu anh muốn có một thị trường duy nhất khôn ngoan, nếu chúng ta muốn cạnh tranh với người Mỹ và người Trung Quốc, vân vân và với một thế giới hiện đại, chúng ta cần phải để cho lao động được tự do di chuyên.

Về lời phát biểu của bà Merkel, Phố Downing (trụ sở chính phủ Anh) hiện không bình luận nhưng về chính sách nhập cư ở Anh, thì theo người phát ngôn chính phủ, ông Cameron sẽ có bài phát biểu trước Lễ Giáng sinh. Người phát ngôn còn nhấn mạnh: “Bạn có thể chắc chắn một điều, ông ấy sẽ luôn đặt lợi ích Anh quốc lên đầu tiên.”

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm