| Hotline: 0983.970.780

Đúng 9h, Quốc hội bước vào phiên khai mạc

Thứ Hai 22/05/2017 , 09:05 (GMT+7)

Sáng nay, Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 3. Trước giờ khai mạc, các ĐBQH đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

ĐBQH Ngô Văn Minh từ trần ngày 16/12/2016. Hình ảnh này trong một lần ông phát biểu tại Quốc hội

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành phiên họp trù bị, thông báo dự kiến chương trình kỳ họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng báo cáo Quốc hội về việc tại phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH đối với ông Võ Kim Cự; chuyển sinh hoạt đoàn ĐBQH từ Trà Vinh về TP HCM cho ông Nguyễn Thiện Nhân và chuyển sinh hoạt đoàn ĐBQH từ TP HCM về Thanh Hóa cho ông Đinh La Thăng.

Các ĐBQH đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ ĐBQH Ngô Văn Minh thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đã từ trần.

Theo chương trình, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 22,5 ngày (không kể ngày nghỉ) và dự kiến họp phiên bế mạc vào ngày 20/6.

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 5 dự án luật khác.

Quốc hội dành khoảng 6,5 ngày để xem xét, thảo luận và quyết định về các vấn đề quan trọng như báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017...

Để tạo điều kiện cho cử tri và nhân dân theo dõi, nắm bắt kịp thời nhiều nội dung quan trọng được Quốc hội xem xét, thảo luận, trong chương trình nghị sự của kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ bố trí 12 buổi họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Kênh thời sự VTV1; Kênh Truyền hình Quốc hội và VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đúng 9h, Quốc hội bước vào phiên khai mạc chính thức.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.