| Hotline: 0983.970.780

Đừng làm xấu hình ảnh Việt Nam

Thứ Năm 15/05/2014 , 11:13 (GMT+7)

Những hình ảnh tự phát như vừa rồi làm xấu đi hình ảnh Việt Nam. Chúng ta đang có chính nghĩa, đang được bạn bè quốc tế ủng hộ. Nếu những hình ảnh tự phát như vậy không được chấn chỉnh kịp thời thì sẽ làm quốc tế lo ngại về Việt Nam.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu như vậy tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay (15-5).

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Bùi Quang Vinh và các lãnh đạo Quốc hội đều bày tỏ sự đặc biệt lo ngại trước tình trạng công nhân tự phát đập phá doanh nghiệp nước ngoài.

“Chính phủ có đánh giá gì về tình hình Biển Đông tác động đến kinh tế xã hội?” - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trần Văn Hằng hỏi.

Theo ông Hằng, hiện tâm lý nhà đầu tư nước ngoài có e ngại nhất định. Các nhà đầu tư Trung Quốc, Đài Loan gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, trở ngại do những hành động tự phát của công nhân như đập phá, bỏ việc mấy ngày gần đây. Bên cạnh đó là tâm lý bài trừ Trung Quốc về hàng hóa, dịch vụ. Những vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế giữa hai bên.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng tình hình Biển Đông đang là vấn đề thời sự, gây bức xúc trong nhân dân và cán bộ. “Tuy nhiên, việc công nhân bị kẻ xấu tác động đã diễu hành, đập phá tại các doanh nghiệp thì chúng tôi hết sức lo lắng. Từ tối qua đến nay tôi đã ký ba công hàm gửi các đại sứ quán, hiệp hội, địa phương và đã ký báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ cần có biện pháp mạnh mẽ để đảm bảo an ninh, chấn chỉnh tình hình tại hiện trường” - ông Vinh cho hay.

“Hình ảnh về môi trường đầu tư Việt Nam có thể bị ảnh hưởng rất xấu bởi những hành động tự phát như vậy. Không chỉ các doanh nghiệp Trung Quốc, mà doanh nghiệp Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và các các doanh nghiệp châu Âu cũng bị đập phá do sự thiếu hiểu biết của công nhân và đặc biệt là có các thế lực xấu đứng sau kích động. Tôi cho rằng đây là tình trạng cực kỳ nghiêm trọng, rất xấu. Tôi liên tục nhận được các công văn từ hôm qua đến nay, rất nhiều” - ông Vinh phát biểu.

Theo ông Vinh, nếu không ngăn chặn tốt thì tất cả các nhà đầu tư đều e ngại. Chúng ta thường nói rằng Việt Nam là điểm đến an toàn, nếu không giải quyết tốt thì rất đáng lo. Sản xuất chắc chắn sẽ bị đình trệ. Hiện nay nhiều doanh nghiệp đã chủ động đóng cửa”.

Theo phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, những hình ảnh tự phát như vừa rồi làm xấu đi hình ảnh Việt Nam. Chúng ta đang có chính nghĩa, đang được bạn bè quốc tế ủng hộ. Nếu những hình ảnh tự phát như vậy không được chấn chỉnh kịp thời thì sẽ làm quốc tế lo ngại về Việt Nam”. 

“Chắc chắn việc đập phá doanh nghiệp nước ngoài vừa rồi có sự xuất hiện và đứng sau của các phần tử xấu, chính công nhân đã cho biết như vậy” - bà Ngân nói. Bà cũng cho biết tình hình bước đầu đã được kiểm soát, chúng ta đã gửi đi các thông điệp trấn an các nhà đầu tư nước ngoài. Cần kiểm soát tình hình tốt hơn và tuyên truyền mạnh mẽ đến đông đảo công nhân, rằng sự thiếu hiểu biết và hành động tự phát như vậy sẽ làm xấu hình ảnh Việt Nam.

(tuoitre.vn)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm