| Hotline: 0983.970.780

Đường gần 3 năm chưa làm xong

Thứ Ba 17/10/2017 , 13:25 (GMT+7)

Tuyến đường dự án chống ngập úng nối từ QL1A qua địa bàn các xã Diễn Thịnh, Diễn Lộc, Diễn Thọ, Diễn Lợi của huyện Diễn Châu (Nghệ An) mặc dù đã thi công gần 3 năm, nhưng đến nay vẫn chưa xong, gây khó khăn trong việc đi lại, cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

10-30-08_1
Tuyến đường qua địa bàn xã Diễn Lộc, Diễn Thịnh lầy lội khi mưa xuống

Là tuyến đường chính nối từ quốc lộ 1A với 4 xã của huyện Diễn Châu, nên con đường có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển kinh tế- xã hội, lẫn an ninh quốc phòng của địa phương. Thế nhưng, từ nhiều năm qua, tuyến đường trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi đi qua, bởi ngày nắng thì bụi bặm mù trời, còn ngày mưa lại lầy lội như sông suối. 

Cả tuyến có dài 6,327 km, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ tháng 9/2014 và chính thức thi công vào tháng 10/2015, vốn đầu tư gần 60 tỷ đồng (100% vốn từ nguồn ngân sách của tỉnh). Dự án do UBND huyện Diễn Châu làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là Công ty TNHH Hợp Tiến có địa chỉ tại xóm 6, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu.

Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2017. Thế nhưng đến nay, mới chỉ làm được gần 3km qua 2 xã Diễn Lợi, Diễn Thọ, còn lại gần 3,5 km đi qua 2 xã Diễn Lộc, Diễn Thịnh vẫn chưa thi công, gây khó khăn cho người dân sinh sống ở hai bên đường.

Một người dân sống ngay đầu đường vào UBND xã Diễn Lộc bất bình cho biết: “Sống bên con đường lầy lội khi mưa, bụi bặm lúc nắng, khổ sở vô cùng mà dân kêu mãi vẫn chưa xong. Dự án thấy triển khai đã lâu nhưng mãi vẫn chưa tới đất Diễn Lộc, người dân chúng tôi không biết phải chịu cảnh khổ cực thế này đến khi nào”.

Theo quan sát, đoạn đường qua xã Diễn Lộc bị hư hỏng hết sức nghiêm trọng với những ổ gà, ổ voi chằng chịt khắp mặt đường, sau những cơn mưa lớn thời gian qua con đường càng lầy lội, có nơi trơn trượt hết sức nguy hiểm. Việc đường bị hư hỏng nặng, nhiều chỗ bị lở, tạo thành những vũng nước to chiếm hết mặt đường nhìn con đường càng lở lói, thê thảm.

10-30-08_2
Sau những cơn mưa lớn, con đường càng lầy lội, có nơi trơn trượt hết sức nguy hiểm

Ông Cao Bá Bảy, Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Lộc cho biết: "Tuyến đường đã bị hư hỏng từ nhiều năm nay. Dù địa phương và các xã lân cận đã tiến hành nhiều đợt tu sửa, tuy nhiên chỉ được một thời gian tình trạng hư hỏng lại nghiêm trọng như trước”.

Vất vả hơn là các em học sinh, ngoài các em cấp 1 và 2 ở địa phương, thì xã bên cạnh có trường THPT Diễn Châu 5 đóng ở đây với hàng nghìn học sinh qua lại mỗi ngày, trong đó có các em là con em các xã lân cận nên việc đi lại rất khổ sở.

Trao đổi với PV, Ban quản lý Dự án và Đầu tư xây dựng huyện Diễn Châu cho biết, tuyến đường nằm trong Dự án chống ngập úng Diễn Thịnh – Diễn Thắng. Việc thi công kéo dài do thời tiết thời gian gần đây không thuận lợi, nguồn vốn bố trí cho dự án bị gián đoạn, vướng giải phóng mặt bằng… Hiện tại, BQL mới nhận được nguồn vốn 26,5 tỉ đồng, còn lại 3,5 km đường chưa thi công do thiếu vốn.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất