| Hotline: 0983.970.780

Đường hầm sông Sài Gòn đóng cửa 5 giờ vì bùn

Thứ Hai 06/08/2012 , 14:52 (GMT+7)

Một chiếc xe ben lưu thông qua hầm sông Sài Gòn đã làm đổ bùn xuống đường hầm khiến giao thông qua hầm bị tắc nghẽn hơn năm giờ.

Một chiếc xe ben lưu thông qua hầm sông Sài Gòn đã làm đổ bùn xuống đường hầm khiến giao thông qua hầm bị tắc nghẽn hơn năm giờ.


Hiện trường vụ xe ben làm rơi bùn đất khiến đường hầm sông Sài Gòn phải đóng cửa suốt 5 giờ

Theo camera quan sát của Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn, lúc 23h25 ngày 4/8, xe ben do tài xế Nguyễn Minh Chánh (ngụ Q.9, TP.HCM) chạy qua đường hầm sông Sài Gòn (hướng từ Q.1 qua Q.2). Khi đến giữa đường hầm thì cánh cửa sau thùng xe bung ra, hàng tấn bùn đất trên xe tràn xuống lòng đường.

Do lượng bùn đổ xuống đường nhiều, choán hết làn ôtô và kéo dài hàng chục mét nên khoảng 20 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng quản lý đường hầm buộc phải đóng cửa hầm (hướng từ Q.1 qua Q.2) để khắc phục hậu quả. Đến 5h ngày 5/8, việc vệ sinh đường hầm hoàn tất, cửa hầm được mở trở lại để ôtô qua hầm.

Ông Trần Quang Lâm, giám đốc Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn, cho biết chiếc xe ben lưu thông qua hầm sông Sài Gòn vào thời điểm trên là sai quy định (theo quyết định 66/2011 của UBND TP.HCM, ôtô có tải trọng từ trên 2,5 tấn hoặc tổng tải trọng từ trên 5 tấn bị cấm ra vào trung tâm TP từ 6h-24h).

(Theo Tuổi trẻ)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.