| Hotline: 0983.970.780

Duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT đến năm 2015

Thứ Ba 05/06/2012 , 08:34 (GMT+7)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn duy trì ít nhất đến năm 2015 và sẽ xem xét thay đổi khi sách giáo khoa mới được đưa vào giảng dạy.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết việc đổi mới giáo dục đang được thực hiện, tuy nhiên kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn duy trì ít nhất đến năm 2015 và sẽ xem xét thay đổi khi sách giáo khoa mới được đưa vào giảng dạy.

Trao đổi với báo chí chiều 4/6, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết, Bộ Giáo dục đang trong quá trình đổi mới phương pháp thi, cách kiểm tra đánh giá. Bộ sẽ có nhiều hình thức để kiểm tra chất lượng, như các môn nghệ thuật, thể dục, âm nhạc không cho điểm mà đánh giá bằng nhận xét, hay học sinh nghiên cứu khoa học cũng được xét cộng điểm ưu tiên, có thể miễn thi trong năm tới.

"Việc có bỏ thi tốt nghiệp hay gộp vào một kỳ thi chung đến năm 2015 sẽ quyết định, khi sách giáo khoa mới được đưa vào giảng dạy. Tất nhiên qua từng năm Bộ vẫn có những điều chỉnh cho phù hợp", Thứ trưởng cho hay.


Kỳ thi tốt nghiệp THPT duy trì ít nhất đến năm 2015

Người phụ trách kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng cho rằng, nếu dựa vào kết quả đỗ 100%, 98% mà nói không cần thi tốt nghiệp nữa là không đúng. Mục đích của kỳ thi không phải để đánh trượt thí sinh nên không thể nhìn vào có bao nhiêu thí sinh trượt để đánh giá thực chất. "Chúng ta phải nhìn kỳ thi có sát với thực tế, có tác động trở lại giúp cho năm sau tốt hơn năm trước không", ông Hiển nói.

Trước băn khoăn về biện pháp phòng ngừa các Sở làm lại barem chấm thi như từng diễn ra ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết Bộ không cho phép địa phương nào viết lại hướng dẫn chấm thi của Bộ.

Để việc chấm thi tốt hơn, Bộ cũng thống nhất nâng số lượng bài thi chấm chung giữa các giám khảo, đảm bảo giám khảo có cách vận dụng biểu điểm hướng dẫn của Bộ thống nhất. Bộ cũng sẽ chấm kiểm tra lại khoảng 5% bài thi để phát hiện giám khảo thực hiện biểu điểm có tốt không.

Về phao thi, Thứ trưởng nhận định những tài liệu không được mang vào phòng thi vứt ngoài đều là không tốt. Học sinh khi đi thi đều lo lắng, cầm tài liệu đến để tranh thủ học trước khi vào phòng, hoặc thi xong thì đối chiếu kết quả. "Cũng có thí sinh mang vào phòng hy vọng có thể cóp, nhưng không phải tất cả tài liệu vứt ngoài phòng thi đều là phao, và cũng không thể xem đó là biểu hiện của việc coi thi không nghiêm. Vấn đề là phao có được sử dụng hay không", Thứ trưởng nói.

Năm nay, Bộ đảm bảo tất cả thí sinh nếu có nguyện vọng thì đều được phúc khảo bài thi. Những học sinh bị tai nạn giao thông, bị ốm không hoàn thành hết các môn thi sẽ theo quy chế để xét tốt nghiệp.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm