| Hotline: 0983.970.780

Edward Snowden đã có vé máy bay tới Cuba

Thứ Hai 24/06/2013 , 09:41 (GMT+7)

Trang chuyên rò rỉ thông tin Wikileaks ra thông báo nói họ đã giúp ông Snowden có được quy chế "tị nạn chính trị ở một nước dân chủ".

Tờ South China Morning Post (SCMP) trong tin đăng ngày 23/6 cho biết ông Edward Snowden, cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) vừa bị buộc tội gián điệp bởi chính phủ Mỹ, đã rời Hong Kong trên một chuyến bay thương mại tới Moscow, Nga.


Edward Snowden.

Tuy nhiên tờ này cũng cho biết thêm Moscow có thể sẽ không phải là điểm đến cuối cùng của ông Snowden.

Chính quyền Hong Kong nói trong thông cáo đăng tải ngày 23/6 rằng ông Snowden đã đáp chuyến bay rời đi "theo ý muốn cá nhân đến một nước thứ ba thông qua một kênh hợp pháp và bình thường", SCMP cho biết.

"Chính quyền Đặc Khu Hành chính Hong Kong chưa có đủ thông tin để tiến hành yêu cầu tạm giữ, không có đủ cơ sở pháp lý để ngăn cản ông Snowden rời khỏi Hong Kong."

Các nguồn tin nói ông Snowden đã rời sân bay Chep Lap Kok vào lúc 11:03 giờ địa phương vào Chủ Nhật. Người đàn ông 30 tuổi này đã lên chuyến bay Aeroflot, số hiệu SU213, dự định đáp ở sân bay quốc tế Sheremetyevo vào lúc 5:15 chiều, giờ địa phương.

Chính quyền Hong Kong cũng nói trong thông cáo rằng đã thông báo cho chính phủ Hoa Kỳ biết về chuyến đi của ông Snowden.

Thông cáo cũng cho biết chính quyền Hong Kong đã chính thức yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ phải làm rõ về tin nói các cơ quan của chính phủ nước này đã hack vào hệ thống máy tính của Hong Kong.

"Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (HKSAR) sẽ tiếp tục truy đuổi vấn đề để đảm bảo cho quyền lợi hợp pháp của người dân Hong Kong," thông cáo viết.

Hiện chưa có thông tin chính xác về điểm đến cuối cùng của ông Snowden mặc dù có đồn đoán về khả năng ông tới Ecuador hay Iceland trong khi hãng tin Nga Interfax dẫn một nguồn tin nói có vé máy bay tới Cuba ghi tên ông Snowden.

Trang chuyên rò rỉ thông tin Wikileaks ra thông báo nói họ đã giúp ông Snowden có được quy chế "tị nạn chính trị ở một nước dân chủ".

Trước đó, ngày 22/6, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chính thức nộp hồ sơ buộc tội hình sự đối với Edward Snowden. Văn bản tòa án cho thấy đơn kiện hình sự đã được nộp tại tòa án liên bang ở Quận Đông Virginia và trát bắt tạm thời cũng đã được đưa ra. Ông Snowden bị buộc tội "Ăn cắp tài sản của chính phủ", "Tiết lộ trái phép thông tin quốc phòng" và "Tiết lộ thông tin tình báo bí mật".

Edward Snowden, cựu nhân viên CIA, đã bỏ trốn sang Hong Kong hồi tháng Năm sau khi rò rỉ thông tin về hệ thống theo dõi điện tử bí mật của Mỹ.

Các thông tin mà ông Snowden rò rỉ cho thấy Hoa Kỳ đã thường xuyên thu thập khối lượng khổng lồ các dữ liệu điện thại và internet trong khuôn khổ một chương trình của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) có tên là Prism.

Ông Snowden cũng cáo buộc tình báo Mỹ đã xâm nhập hệ thống máy tính của Trung Quốc.

Ông nói ông quyết định công bố các thông tin này sau khi quan sát thấy "một chuỗi dối lừa" của các quan chức cao cấp tại Quốc hội.

Vụ rò rỉ này đã làm chính quyền của Tổng thống Barack Obama mất uy tín.

Từ sau đó, giới chức Mỹ đã tiến hành một chiến dịch biện hộ quy mô cho các hoạt động thu thập dữ liệu điện thoại và internet trên toàn thế giới của ngành tình báo Mỹ.

Họ nói Prism không được sử dụng để theo dõi bất kỳ công dân Mỹ nào hoặc bất kỳ người nào trên đất Mỹ, và điều này được ngành tư pháp kiểm soát.

Hồi đầu tuần, Giám đốc NSA Keith Alexander nói trước Quốc hội rằng chương trình Prism đã giúp ngăn chặn nhiều cuộc tấn công khủng bố.

(Theo BBC)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm