| Hotline: 0983.970.780

Facebook chuẩn bị phóng vệ tinh

Thứ Ba 06/10/2015 , 10:22 (GMT+7)

Với sự hợp tác của tập đoàn Pháp Eutelsat, Facebook hy vọng vệ tinh đầu tiên sẽ được đưa lên quỹ đạo vào năm 2016.

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg loan báo kế hoạch phóng vệ tinh nhằm cung cấp internet cho các vùng xa ở châu Phi.

Với sự hợp tác của tập đoàn Pháp Eutelsat, Facebook hy vọng vệ tinh đầu tiên sẽ được đưa lên quỹ đạo vào năm 2016.

Zuckerberg viết trên Facebook: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để kết nối toàn thế giới, ngay cả khi để làm việc đó phải ra ngoài Trái đất của chúng ta".

Đây là một phần trong dự án Internet.org của Facebook, vốn bị chỉ trích nặng nề tại nhiều quốc gia.

Ở một số nước, nhất là Ấn Độ, các công ty phản ứng giận dữ vì cho rằng dự án này mang lại cho Facebook và các đối tác thế cạnh tranh không lành mạnh tại các thị trường Internet đang phát triển.

Dự án Internet.org đang thử nghiệm các cách thức khác nhau nhằm cung cấp dịch vụ Internet tới các nơi xa xôi. Mới đây, Facebook cũng công bố ý tưởng sử dụng thiết bị không người lái để kết nối dưới mặt đất.

Sáng kiến mới của Facebook nhằm sử dụng công nghệ vệ tinh hiện đại để giúp tiếp cận Internet một cách rẻ tiền.

Zuckerberg viết: "Trong năm vừa qua, Facebook đã tìm hiểu cách thức sử dụng máy bay và vệ tinh để cung cấp Internet từ trên không xuống các cộng đồng".

"Để kết nối những người sống ở các khu vực xa xôi, cơ sở hạ tầng truyền thống tỏ ra khó khăn và không hiệu quả nên chúng ta cần phát minh ra các công nghệ mới."

Trong một thông cáo, Eutelsat cho hay người sử dụng dưới mặt đất có thể sử dụng các thiết bị sẵn có để tiếp cận dịch vụ khi nó được khai trương vào nửa thứ hai của 2016.

"Eutelsat và Facebook sẽ đưa ra các dịch vụ Internet nhằm giúp thỏa mãn nhu cầu kết nối của người dùng ở châu Phi ngoài các hệ thống cố định và di động trên mặt đất."

Một số công ty đã cung cấp dịch vụ Internet qua vệ tinh nhưng giá cả đắt đỏ ngoài tầm của người dân các nước đang phát triển.

Theo BBC

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm