| Hotline: 0983.970.780

Fitch đã nâng xếp hạng tín nhiệm của Hy Lạp lên B-

Thứ Tư 14/03/2012 , 10:57 (GMT+7)

Fitch tuyên bố "vừa rút lại xếp hạng về trái phiếu do Hy Lạp phát hành và chi phối bởi luật pháp Hy Lạp, đồng thời xếp hạng "B-"...

Tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch ngày 13/3 đã nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Hy Lạp từ mức "vỡ nợ hạn chế" lên mức "B-" với triển vọng ổn định sau khi Athens đạt được thỏa thuận hoán đổi trái phiếu giúp xóa khoảng 100 tỷ euro (131 tỷ USD) trong tổng số nợ của nước này.

Fitch tuyên bố "vừa rút lại xếp hạng về trái phiếu do Hy Lạp phát hành và chi phối bởi luật pháp Hy Lạp, đồng thời xếp hạng "B-" cho các trái phiếu chính phủ mới do kết quả của thỏa thuận hoán đổi nợ với sự tham gia của khu vực tư nhân (PSI)."

Fitch cho biết vẫn lo ngại về "nguy cơ vỡ nợ đáng kể và hữu hình" vì số tiền nợ vẫn ở mức cao của Hy Lạp, tuy nhiên nói rằng "việc trả nợ đối với số công trái mới trong vòng 12 đến 24 tháng có một biên độ an toàn giới hạn, cho thấy triển vọng ổn định."

Hôm 9/3, Fitch đã hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Hy Lap xuống mức “vỡ nợ hạn chế.” Trước đó, hai hãng xếp hạng tín nhiệm lớn là Moody's và Standard & Poor's cũng đã đánh tụt bậc xếp hạng của Hy Lạp xuống mức vỡ nợ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.