Tổng thống Pháp François Hollande bình luận về làn sóng biểu tình chống biếm họa trên tạp chí Charlie Hebdo và việc những lá cờ Pháp bị đốt rằng "người biểu tình cần bị trừng phạt", báo điện tử france24 đưa tin.
Chỉ riêng trong ngày biểu tình thứ hai tại thủ đô Niamey của nước Cộng hòa Niger, nơi có cộng đồng nói tiếng Pháp đông đảo, 5 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực. Làn sóng biểu tình bạo lực nhằm chủ yếu vào các nhà thờ, cơ sở kinh doanh của người Pháp hoặc liên quan đến Pháp. Trụ sở tập đoàn viễn thông Orange tại Niger cũng bị tấn công.
Trong khi đó, tại thành phố lớn thứ hai của Niger là Zinder, 5 người khác cũng bị sát hại.
Biểu tình cũng nổ ra ở khắp các thành phố lớn của Pakistan. Cờ Pháp, ảnh ông Hollande bị đốt.
Tại Algerie, Senegal, Mauritania, Mali và nhiều quốc gia Hồi giáo khác, chính quyền Pháp cũng bị la ó trong các cuộc biểu tình đông người.
"Họ phải bị trừng phạt, bởi vì khi điều đó xảy ra tại Pháp nó cũng không được dung thứ, ở nước ngoài cũng không thể được dung thứ", ông Hollande nói.
Ông Hollande nhấn mạnh rằng quyền "tự do ngôn luận" là "không thể đưa ra đàm phán".
Nhưng tại Pháp, theo một cuộc điều tra thì 42% người dân được hỏi cũng biểu thị thái độ không đồng tình với tấm hình biếm họa trên tạp chí Charlie Hebdo.
Tuy nhiên, cách ứng xử với các vụ khủng bố, bắt cóc con tin, giết cảnh sát liên quan đến Charlie Hebdo của ông Hollande đã đem lại uy tín cho cá nhân ông.
Từ 24%, tỷ lệ ủng hộ cho ông Hollande đã nhảy cóc lên 34%, mức cao nhất trong một năm rưỡi qua.