| Hotline: 0983.970.780

Gà cùng một mẹ, lòng nào đá nhau?

Thứ Hai 04/06/2012 , 10:44 (GMT+7)

Kịch bản luôn là 3 đi, 3 về trong suốt ba năm qua mỗi khi hai đội bóng vốn bị coi là “anh em một nhà” chạm trán nhau.

SHB. Đà Nẵng và Hà Nội T&T được cho là anh em một nhà

Một sự trùng hợp (nếu có thể gọi như vậy) đến khó hiểu trong lịch sử các cuộc đối đầu của SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T, là hai đội chưa từng hòa nhau kể từ khi Hà Nội T&T giành quyền thăng hạng ở mùa giải 2009.

Kịch bản luôn là 3 đi, 3 về trong suốt ba năm qua mỗi khi hai đội bóng vốn bị coi là “anh em một nhà” chạm trán nhau.

Một cách trực diện nhất, hai đội bóng của ông Hiển luôn giành được số điểm tối đa có thể (6 điểm) trong mỗi mùa giải, ở đây là từ năm 2009 đến nay. Ở mùa giải 2009 và 2010, Hà Nội T&T đều giành thắng lợi 1-0 trên sân Hàng Đẫy nhưng về Chi Lăng, SHB.Đà Nẵng lại thắng lại 2-1 và 1-0. Còn ở mùa giải năm ngoái, lượt đi SHB.Đà Nẵng đánh bại Hà Nội T&T 2-0 ngay trên sân Hàng Đẫy và rồi lại để thua 1-3 khi gặp lại trong trận lượt về ở Chi Lăng.

Kịch bản 3 đi, 3 về nói trên tiếp tục lặp lại ở mùa giải thứ 4 liên tiếp giữa hai đội bóng, khi Hà Nội T&T giành thắng lợi 2-1 trong trận đấu chiều thứ 7 vừa qua ở Hàng Đẫy. Văn Quyết và Samson lần lượt ghi bàn, đưa Hà Nội T&T vươn lên dẫn trước 2-0. SHB.Đà Nẵng chỉ gỡ lại được 1 bàn do công của Phan Thanh Hưng sau khi thực hiện thành công quả penalty. Cần nhắc lại là ở lượt đi, SHB.Đà Nẵng đã giành trọn 3 điểm trước Hà Nội T&T khi thắng 2-0 trên sân Chi Lăng.

Lâu nay, chuyện “bầu” Hiển cùng lúc sở hữu hai đội bóng ở V.League là vấn đề khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực. Ông Hiển một mực phủ nhận sự lính líu tới cả SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T, nhưng lại liên tục can thiệp vào hoạt động của hai đội bóng mỗi khi cần thiết. Người ta cũng không còn xa lạ hình ảnh “bầu” Hiển xuống sân thưởng tiền cho cầu thủ hai đội trong mỗi trận thắng. LĐBĐVN (VFF) ý thức rất rõ vấn đề này. Bản thân Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cách đây hai năm từng phải thừa nhận đây là sự bất hợp lý của V.League. Tuy nhiên, ông Hỷ khi đó cho rằng chưa giải quyết ngay được vì sợ các doanh nghiệp quay lưng lại với bóng đá.

Cuối mùa giải năm ngoái, Bộ VH-TT&DL đã có ý kiến yêu cầu VFF giải quyết dứt điểm tình trạng “1 ông chủ, 2 đội bóng”. Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải từng đánh giá, đây là thực trạng tồn tại khiến cản trở sự phát triển của bóng đá VN. Sau khi thành lập Cty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VFF), Phó chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Kiên từng tuyên bố, sẽ giải quyết vấn đề này. VPF hiện thời cho “bầu” Hiển một năm để tự có biện pháp xử lý đối với hai đội bóng của mình. Tuy nhiên, từ đó đến nay ông Hiển vẫn nhất quyết phủ nhận các cáo buộc nhằm vào mối quan hệ giữa SHB.Đà Nẵng với Hà Nội T&T.

Cần nói thêm là ngoài SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T, “bầu” Hiển sắp tới có thể còn sở hữu đội thứ 3 ở V.League, khi CLB Hà Nội hiện tại đang dẫn đầu giải hạng Nhất. Sau 19 trận, CLB Hà Nội hiện được 38 điểm, hơn đội xếp thứ nhì ĐT.LA 8 điểm. Một lãnh đạo VFF khẳng định, CLB sẽ buộc phải chuyển đổi quyền sở hữu đội bóng hoặc chấp nhận không thăng hạng V.League cho dù vô địch giải hạng Nhất hay không. Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn vừa qua cũng khẳng định, CLB Hà Nội phải “tự xử lý” trước khi các CLB khác phản ứng.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm