| Hotline: 0983.970.780

Gà Đông Tảo phục vụ thị trường Tết

Thứ Ba 06/12/2016 , 13:15 (GMT+7)

"Gà Đông Tảo Tết 2017 nhiều khả năng sẽ được khách hàng đặt mua nhiều hơn so với năm ngoái", ông Nguyễn Trọng Thuần, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Tảo (Khoái Châu - Hưng Yên), cho hay.

12-57-26_nh-1
Anh Lê Quang Thắng - Giám đốc HTX chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo
 

Năm nay ít dịch bệnh, cùng kinh nghiệm chăm sóc lâu năm của người dân Đông Tảo nên chất lượng gà rất tốt, được thương lái quan tâm thu mua nhiều từ trong năm.

Theo ông Thuần, mặc dù bà con trong xã có truyền thống nuôi và tâm huyết với gà Đông Tảo, quy mô chuồng trại ngày càng được mở rộng nhưng người nuôi gà nơi đây không chú trọng nhiều vào số lượng mà quan tâm đến mẫu mã, chất lượng con giống. Đối với thị trường Tết nhu cầu của khách hàng lớn, nhiều người rất khắt khe trong việc chọn mua những con gà giống thuần, mẫu mã đẹp làm quà biếu hay cúng lễ, tuy nhiên khách hàng chưa một lần phải phàn nàn về chất lượng gà nơi đây.

Tôi tìm đến một trong những trại gà có uy tín của xã. Anh Lê Quang Thắng, giám đốc HTX chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo (xóm Đoàn Kết, thôn Đông Tảo Nam, xã Đông Tảo) cho biết, mặc dù cung luôn không đủ cầu vào các dịp giáp Tết nhưng không vì vậy mà bà con trong vùng nâng giá bán. Đối với HTX của anh nói riêng và các trại gà trong vùng nhìn chung vẫn luôn giữ mức giá bán ổn định để làm sao mọi người đều có thể sử dụng sản phẩm.

Anh Thắng còn cho rằng, thông tin một con gà Đông Tảo thuần chủng, chân to, xù xì, da đỏ au có mức giá lên đến 50 – 70 triệu đồng là chưa đúng. Trên thực tế, nếu người bán muốn bán và người mua muốn mua thì giá một con gà mã đẹp, ngoại hình ấn tượng nhất cũng chỉ rơi vào khoảng 10 – 15 triệu đồng.

HTX chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo, trung bình mỗi tháng xuất bán khoảng 10.000 gà giống, 300 – 400 gà thịt, 20% số đó được vận chuyển theo đường hàng không vào thị trường phía Nam như TP.HCM, Đồng Nai, Đà Nẵng. Từ trung tuần tháng 10, hơn 16 hộ nuôi gà Đông Tảo trong xã đã nhận hàng trăm đơn hàng với tổng số lên đến 500 gà quà (khoảng 2 triệu/con trở lên) và gần 2.500 gà thịt. Dự kiến lượng đơn đặt hàng sẽ còn tiếp tục tăng mạnh cho tới thời điểm giáp Tết.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm