| Hotline: 0983.970.780

Gà thả vườn hút hàng

Thứ Hai 26/01/2015 , 13:33 (GMT+7)

Khoảng 2 tuần trở lại đây (từ khoảng 20/11 âm lịch) giá gà đột nhiên đảo chiều, tăng từng ngày. Thế nhưng nguồn hàng lại khan hiếm, thương lái tìm và đặt mua hết.

Nếu như cách đây một đến hai tháng, gặp bất cứ người nuôi gà nào của xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước (kể cả các thành viên tổ hợp tác, CLB nuôi gà) cũng đều lo lắng, đứng ngồi không yên vì giá gà quá thấp, trung bình chỉ được 54.000đ - 56.000đ/kg mà cũng khó bán. Rất nhiều người chăn nuôi chấp nhận bán chịu lỗ để giải phóng đàn gà vì trọng lượng đã quá lớn.

Thế nhưng khoảng 2 tuần trở lại đây (từ khoảng 20/11 âm lịch) giá gà đột nhiên đảo chiều, tăng từng ngày và đến nay đã đạt trung bình 70.000đ/kg đối với gà Bình Định, gà Cao Khanh; gà ta, gà mía mua tại trại trung bình 80.000-85.000đ/kg.

Anh Phan Văn Tuý, tổ trưởng tổ hợp tác chăn nuôi gà cho biết: Mặc dù gà bán được giá cao nhưng hàng lại khan hiếm, các thương lái đã tìm và đặt mua hết.

Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán gà thả vườn ở xã Thanh Lương còn tiếp tục tăng cao và sẽ cháy hàng.

Hầu hết các chủ trại chăn nuôi của tổ hợp tác đã ký hợp đồng bán cho Cty ADECO (Cty CP TNXP) theo chuỗi giá trị nên lượng gà bán cho thương lái không còn nhiều. Trung bình các hộ có lãi từ 30-35 triệu đồng/1000 con gà vào thời điểm hiện nay.

Theo quy luật vào những tháng cuối năm gà thả vườn thường được giá nên người chăn nuôi tính toán và tăng cường tập trung thả giống vào khoảng tháng 6 đến tháng 9 âm lịch.

Tuy nhiên năm nay lại khác hẳn, giá gà giảm thấp một cách thê thảm đến cận Tết Nguyên đán mới tăng trở lại, do vậy người chăn nuôi trở tay không kịp.

Anh Bùi Văn Thuấn là chủ trang trại nuôi gà và cũng là người thường đi bỏ mối cho một số cơ sở ở TP.HCM. Đồng Nai, Bình Dương cho biết: Hiện nay gà Thanh Lương – Bình Long được giá và ổn định nhất so với các khu vực khác trong vùng.

Xem thêm
Sản phẩm từ mật hoa dừa xuất khẩu chính ngạch sang thị trường thứ 5

Các sản phẩm từ mật hoa dừa do Công ty Sokfarm chế biến đã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Mỹ và mới đây là Australia.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.