| Hotline: 0983.970.780

Gần 100 hộ dân sống chênh vênh bên sườn núi

Thứ Năm 20/10/2016 , 14:05 (GMT+7)

Hiện nay, tại khu vực núi Gành, thuộc thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định có 22 hộ dân với gần 100 nhân khẩu đang sinh sống.

15-30-08_nguoi-dn-x-ct-minh-phu-ct-chiem-dt-xy-nh-tri-phep-o-nui-gnh-rt-nguy-hiem-den-tinh-mng-khi-mu-bo-st-lo-nui-nh-3
Người dân thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định chiếm đất xây nhà trái phép ở sườn núi rất nguy hiểm tính mạng nếu có mưa bão gây sạt lở
 

Họ xây dựng nhà ở trái phép ngay sát chân núi, thậm chí một số nhà nằm chênh vênh trên sườn núi, không những khó khăn trong việc đi lại mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở núi nguy hiểm đến tính mạng, nhất là trong mùa mưa bão.

Tình trạng này đã tồn tại qua nhiều năm. Địa phương đã nhiều lần tổ chức cưỡng chế, giải tỏa, nhưng sau đó việc lấn chiếm đất, xây nhà trái phép lại tái diễn.

Trước đây toàn xã có 26 hộ dân với trên 122 nhân khẩu sinh sống trên sườn núi. Đầu năm 2016, xã đã vận động được 4 hộ di chuyển đến nơi ở mới; hiện vẫn còn lại 22 hộ với gần 100 nhân khẩu "thi gan" với trời đất bám trụ trên Núi Gành.  Trong đó, có 7 hộ đang trong tình trạng thấp thỏm, lo âu, khi lụt bão ập đến không có chỗ nào để trú chân.

Bởi vì, nhà cửa của họ bị rạn nứt từng mảng, nền đất đá trên đồi núi quá yếu, rất nguy hiểm đến tính mạng.  Đó là các gia đình ông bà Phạm Thị Hoa, Trần Văn Tiến, Huỳnh Anh Dũng, Nguyễn Quốc Toản, Đào Minh Cường…Nhớ lại mùa mưa bão năm 2007, tại khu vực núi Gành này, đã xảy ra một vụ sạt lở núi kinh hoàng, đá trên núi lao xuống làm sập nhà và đè chết anh Phạm Đình Hùng.

15-30-08_nguoi-dn-x-ct-minh-phu-ct-chiem-dt-xy-nh-tri-phep-o-nui-gnh-rt-nguy-hiem-den-tinh-mng-khi-mu-bo-st-lo-nui-nh-2
Người dân thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định chiếm đất xây nhà trái phép ở sườn núi rất nguy hiểm tính mạng nếu có mưa bão gây sạt lở
 

Bà Phạm Thị Hoa là một trong 22 hộ gia đình xây nhà trái phép ở khu vực núi Gành bộc bạch: “Hồi đó, gia đình tôi không có đất xây nhà, nên lên đây dỡ đất đồi núi để làm nhà ở. Biết là núi dễ bị lở, đành làm liều chớ biết ở chỗ nào. Bây giờ thấy cảnh đất, đá lở lăn lở lối, tôi sợ quá”.

Nguyên thủy trước đây, núi Gành là đất lâm nghiệp dùng vào việc trồng rừng, nhân dân chỉ dựng lều tạm để trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Trải qua năm tháng sinh sống, người dân lén lút chuyển nhượng, mua bán trao tay cho một số người khác (chủ yếu là dân làm nghề biển), rồi xây nhà trái phép.

Địa phương đã có phương án xen cư hoặc xây dựng khu tái định cư mới nằm giữa thôn Đức Phổ 1 và Đức Phổ 2 cho những hộ dân trên với diện tích đất được hỗ trợ từ 100 - 200m2 cùng 10 triệu đồng/nhà; ngoài ra còn tiền hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển vật liệu đến nơi ở mới.

Tuy vậy, bà con nêu nhiều lý do để ở lại. Nào là, số tiền hỗ trợ di dời thấp, không đủ để xây dựng nhà cửa. Chưa kể, nơi ở mới được xã bố trí cạnh đầm, nền đất yếu, dễ sụt lún. Cuối cùng những hộ này quyết không "hạ sơn".

Ông Trịnh Minh Bình- Chủ tịch UBND xã Cát Minh cho biết, lần này kế hoạch di dời 22 hộ dân buộc phải tiến hành: “Trước mắt, UBND xã phân công các thành viên trong Ban chỉ huy PCLB thuyết phục, vận động bà con rời núi. Tuyệt đối, không để một người dân nào ở lại. Nếu không chịu di dời, thì cưỡng chế họ lên vùng an toàn”.

15-30-08_nguoi-dn-x-ct-minh-phu-ct-chiem-dt-xy-nh-tri-phep-o-nui-gnh-rt-nguy-hiem-den-tinh-mng-khi-mu-bo-st-lo-nui-nh-1
Người dân thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định chiếm đất xây nhà trái phép ở sườn núi rất nguy hiểm tính mạng nếu có mưa bão gây sạt lở

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm