| Hotline: 0983.970.780

Gần 172 tỷ đồng mua BHYT cho người nghèo và trẻ em

Thứ Năm 27/03/2014 , 10:24 (GMT+7)

Trong đó, tổng số tiền mua bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi là 97,58 tỷ đồng, cho người nghèo là 48,45 tỷ đồng và người cận nghèo là 26,44 tỷ đồng.

Bà Đặng Tuyết Em, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, tỉnh vừa có quyết định phân bổ nguồn kinh phí 171,95 tỷ đồng để mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghèo, người cận nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2014.

Trong đó, tổng số tiền mua bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi là 97,58 tỷ đồng, cho người nghèo là 48,45 tỷ đồng và người cận nghèo là 26,44 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được chuyển cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang quản lý, triển khai thực hiện theo đúng đối tượng đã được quy định.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất