| Hotline: 0983.970.780

Gần 650 lao động hợp đồng trong ngành giáo dục huyện có nguy cơ ra đường

Thứ Tư 27/07/2016 , 13:15 (GMT+7)

Địa phương đã có “phương án mở”, nhưng ngặt nỗi quyền tự quyết lúc này lại không thuộc về phía UBND huyện Yên Định. Chính vì thế, nguy cơ thất nghiệp có thể xảy đến với bất kỳ ai trong số 641 trường hợp hiện đang là lao động hợp đồng (tính đến ngày 1/7/2016) trên địa bàn.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ra trường, những năm qua UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã ký các hợp đồng với người lao động vào công tác tại các trường học tại huyện.

Quá trình thực hiện, huyện chi trả đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ đãi ngộ. Thế nhưng, hàng trăm giáo viên, nhân viên hợp đồng tại địa phương này chẳng lấy đó làm vui, trái lại đang hoang mang tột độ khi nguy cơ bị đẩy ra đường bất kỳ lúc nào.

Triển khai các văn bản của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Huyện ủy Yên Định về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; căn cứ quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Đề án giải quyết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường Tiểu học, THCS thuộc diện dôi dư, UBND huyện Yên Định đã tiến hành rà soát tình hình thực tế.

12-41-49_2
Sau chủ trương tinh giản biên chế, nhiều trường học ở Yên Định có thể thiếu hụt nhân sự

 

Cụ thể, năm học mới 2016 - 2017, toàn huyện có 85 trường học (29 trường mầm non, 27 trường tiểu học, 27 trường THCS, 1 trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) và 1 Trung tâm dạy nghề).

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên diện biên chế được phân bổ như sau: Khối mầm non 522 người; khối tiểu học 578 người và khối trung học cơ sở là 678 người. Ở chiều ngược lại, sẽ có 641 hợp đồng lao động có nguy cơ sớm “ngồi chơi xơi nước”.

Theo ông Lưu Vũ Lâm, Chủ tịch UBND huyện Yên Định, những năm học gần đây, do số lớp, số học sinh giảm nhanh đã dẫn đến dôi dư lao động trong biên chế và hợp đồng, gây ảnh hưởng lớn đến nguồn chi ngân sách.

Sau khi rà soát, ngày 1/7/2016, UBND huyện đã có công văn số 1330/UBND-NV yêu cầu hiệu trưởng các trường học thông báo để người lao động chủ động tìm việc làm trong bối cảnh tỉnh và huyện không có nhu cầu trong những năm tới.

Được biết, trước đó UBND huyện Yên Định cũng đã triển khai theo tinh thần Quyết định 3678/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa, thực hiện điều chuyển toàn bộ số giáo viên đôi dư từ THCS xuống dạy cấp tiểu học để đảm bảo dạy 2 buổi/ngày.

12-41-49_1
Thông báo chủ trương của UBND huyện Yên Định

 

Mặc dù đã triển khai phương án “chữa cháy” nhưng thực tế số giáo viên đứng lớp, nhân viên hành chính tại các đơn vị trường học vẫn chưa thể đảm bảo cho quá trình dạy và học lúc này.

Trước tình hình trên, huyện đã trình bày phương án, đề nghị xin bổ sung thêm 384 nhân sự, trong đó: Khối mầm non bổ sung 181 người (giáo viên 153, hành chính 28); khối tiểu học 125 người (giáo viên 104 người; hành chính 21 người); khối THCS đề nghị bổ sung 17 giáo viên tin học và 52 hành chính; Trung tâm GDTX đề nghị thêm 9 giáo viên.

Ông Lưu Vũ Lâm, Chủ tịch UBND huyện Yên Định cho biết thêm: “Huyện kính đề nghị UBND tỉnh xem xét chủ trương bổ sung, tuyển dụng hoặc cho tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với số cán bộ, giáo viên, nhân viên còn thiếu ở các vị trí như đã nêu để tạo điều kiện giải quyết số lao động đôi dư quá nhiều”.

Địa phương đã có “phương án mở”, nhưng ngặt nỗi quyền tự quyết lúc này lại không thuộc về phía UBND huyện Yên Định. Chính vì thế, nguy cơ thất nghiệp có thể xảy đến với bất kỳ ai trong số 641 trường hợp hiện đang là lao động hợp đồng (tính đến ngày 1/7/2016) trên địa bàn.

Người lao động bị ảnh hưởng đã đành, ngay đến các trường học trên địa bàn cũng sẽ khốn đốn khi tinh giản: “Trường tôi có 11 lao động hợp đồng, bao gồm cả giáo viên và nhân viên, người công tác lâu nhất là 10 năm, ít nhất là 5 năm, tất cả đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Nếu những trường hợp này không được ký tiếp hợp đồng thì năm học 2016 - 2017 đơn vị sẽ thiếu 11 nhân sự, việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình dạy và học”, cô Nguyễn Thị Đào, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Tâm băn khoăn.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất