| Hotline: 0983.970.780

Gần biển mà vẫn… lụt

Thứ Sáu 31/07/2015 , 06:15 (GMT+7)

Giống như câu chuyện mưa lũ. Than Quảng Ninh là đội bóng giàu có và tham vọng nhưng giờ thì đang mắc kẹt ở nhóm giữa bảng.

Tiến sĩ Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, từ ngày 26-28/7 lượng mưa cực lớn đổ xuống Quảng Ninh. Tổng lượng mưa có nơi đo được gần 1.000 mm trong 3 ngày, vượt tất cả số liệu quan trắc của tỉnh Quảng Ninh từ trước tới nay.

Nguyên nhân chính của hiện tượng là do áp thấp và tạo luồng đối lưu mạnh tại khu vực này. Vùng áp thấp nằm trọn trong vịnh Bắc bộ, nên vùng ven biển Quảng Ninh chịu ảnh hưởng trực tiếp. Đây là đợt mưa lớn nhất tại Quảng Ninh trong vòng 40-50 năm trở lại đây.

Địa hình Quảng Ninh khá phức tạp, đặc biệt các bãi thải lớn của các mỏ than như những quả đồi nhân tạo. Kết dính tại các bãi thải rất yếu, khi gặp mưa lớn, việc sạt lở không thể tránh khỏi.

Và chính việc sạt lở tại các bãi thải khiến bùn cát trộn lại làm tắc hệ thống cống rãnh và sông suối, hạn chế dòng chảy đổ ra biển. Vì vậy, Quảng Ninh dù rất gần biển nhưng vẫn ngập úng nặng nề, có nơi ngập sâu tới 2m.

Giống như câu chuyện mưa lũ. Than Quảng Ninh là đội bóng giàu có và tham vọng nhưng giờ thì đang mắc kẹt ở nhóm giữa bảng.

Mùa này, “Than” đặt mục tiêu giành chức vô địch V-League và chi không ít tiền của để mua sắm lực lượng. “Than” đã có lúc khẳng định được sức mạnh của mình khi leo lên vị trí số 1 nhưng sau vòng 18, “Than” rơi xuống vị trí thứ 8. Tham vọng vô địch của “Than” đang bị thách thức ghê gớm.

Lãnh đạo “Than” tất nhiên không ngồi im. Họ đã làm đủ mọi cách nhưng dường như, mọi thứ vẫn chưa thể trở lại quỹ đạo chiến thắng như điểm khởi đầu.

HLV Đinh Cao Nghĩa xin rời ghế nóng, Chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng xuống cabin chỉ đạo thay, rồi sau 1 vòng vắng mặt, ông Nghĩa lại trở lại… đủ để thấy một cơn lục đục trong nội bộ “Than”.

Tám điểm kém hơn đội dẫn đầu B.Bình Dương chưa phải là khoảng cách mà “Than” có thể sớm từ bỏ tham vọng vô địch. Nhưng cơ hội sẽ trôi dần nếu như đội bóng vùng Mỏ không kịp tỉnh giấc!

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm