| Hotline: 0983.970.780

Gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Nam

Thứ Sáu 12/01/2018 , 14:28 (GMT+7)

Sáng 12/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu tại khu vực phía Nam.

Các đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trong cuộc gặp mặt ngày 11/1. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có hơn 200 đại biểu cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tại khu vực phía Nam. 

Cùng dự buổi gặp mặt còn có các Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương đang công tác tại các đơn vị khu vực phía Nam; thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh; đại biểu Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh... 

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã thông báo tình hình thời sự nổi bật thế giới, khu vực, trong nước; âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng năm 2017; dự báo tình hình, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn chủ động trao đổi thông tin, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ghi nhận công lao, tiếp thu các ý kiến, kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc. 

Các cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu luôn là lực lượng chính trị quan trọng; nguồn kinh nghiệm thực tiễn quý giá về đấu tranh cách mạng, xây dựng Quân đội, củng cố nền quốc phòng toàn dân; đồng thời là những tấm gương sáng để các thế hệ đi sau noi theo. 

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn mong muốn các cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu tiếp tục phát huy tốt truyền thống Bộ đội Cụ Hồ có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, nhân dân giao phó. 

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trân trọng gửi lời thăm hỏi, chúc mừng đầu Xuân mới tới toàn thể đại biểu tham dự buổi gặp mặt. 

Chia sẻ về ý nghĩa buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh cuộc gặp được tổ chức nhằm kịp thời thông tin đến các cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác về tình hình thời sự, quan điểm mới về nhiệm vụ bảo Tổ quốc của Đảng; kết quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, nhất là nhiệm vụ xây dựng lượng lượng vũ trang nhân dân và nền quốc phòng toàn dân. 

Thông qua cuộc gặp này, lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền các cấp lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí lão thành, các tướng lĩnh và cán bộ cao cấp trong Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác, góp phần vào việc xây dựng Đảng ủy Quân đội và Quân đội ta ngày càng hùng mạnh hơn, làm tốt ba chức năng "chiến đấu, công tác và lao động sản xuất" trong tình hình mới. 

Tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu là hoạt động được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hàng năm thể hiện truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, của Bộ đội Cụ Hồ; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn," tình cảm, sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với đội ngũ cán bộ cao cấp quân đội qua các thời kỳ; đồng thời, khẳng định tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của các thế hệ cán bộ cao cấp quân đội đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội hiện nay.

(Vietnam+)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm