| Hotline: 0983.970.780

GĐĐH HAGL nói gì khi trọng tài Kiên bị 'treo còi' vô thời hạn?

Thứ Ba 08/05/2018 , 19:07 (GMT+7)

GĐĐH CLB HAGL Huỳnh Mau có những chia sẻ trên trang cá nhân của mình sau khi biết tin VPF sẽ không sử dụng trọng tài Nguyễn Văn Kiên tại các giải chuyên nghiệp Việt Nam vô thời hạn.

GĐĐH CLB HAGL Huỳnh Mau

“Niềm tin đã trở lại với người hâm mộ Việt Nam nói chung và người hâm mộ HAGL nói riêng. Sau khi lãnh đạo HAGL gửi Văn bản kiến nghị, và người hâm mộ lên tiếng. Đặc biệt Ban lãnh đạo Điều hành Giải đã quyết liệt vào cuộc và quyết tâm cao để đưa bóng đá chuyên nghiệp phát triển…” , ông Mau chia sẻ dòng trạng thái này trên trang facebook của mình.

Trước đó, sau khi HAGL mất chiến thắng trước S.Khánh Hòa ở vòng 7 V-League vì quả phạt đền tưởng tượng của trọng tài Nguyễn Văn Kiên, ông Mau rất buồn. Thời điểm đó ông chia sẻ: “Một đêm không ngủ. Đã 0h37' rồi. Nhìn cảnh Văn Toàn rơi nước mắt trước tiếng còi oan trái này cố gắng làm tốt cho giải đấu. Người hâm mộ đến sân Nha Trang đông nhất từ đầu mùa giải đến vòng đấu thứ 7 này. Ấy vậy... Quá thất vọng!”.

Cũng trong ngày 8/5, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh phủ nhận việc HAGL hay bầu Đức tác động tới VFF, VPF để xử nặng trọng tài Nguyễn Văn Kiên.

Trả lời VTC News, ông Tấn Anh cho biết, HAGL chỉ làm đơn khiếu nại theo đúng quy định. Các điểm khiếu nại được nêu rất rõ trong đơn. Còn việc xử là của BTC giải, phía HAGL không có bất cứ tác động nào.

“Anh Đoàn Nguyên Đức đã rút khỏi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Bản thân HAGL cũng không tham gia BCH Liên đoàn khóa tới. Có thể khẳng định, bây giờ chúng tôi không còn tiếng nói ở VFF.

Chúng tôi cũng không gọi điện nhờ vả bất kỳ một ai. Chưa bao giờ chúng tôi gọi cho đại diện Liên đoàn hay sang VPF.

Tất cả mọi việc dư luận đều thấy. Việc nào đúng thì cần phải làm đúng. Việc nào sai thì phải xử lý, không thể khác được. HAGL sai cũng phải xử lý nghiêm và thực tế chúng tôi đã bị xử lý. Thậm chí, chúng tôi thấy sai, chúng tôi tự xử lý trước, cụ thể là trường hợp của Tăng Tiến, anh Đức xử lý còn nặng hơn cả BTC.

Tôi khẳng định lại, sau trận đấu, HAGL không có bất cứ một tác động nào. Chúng tôi chỉ làm đơn gửi lên BTC giải.

HAGL thời gian qua rơi vào tình trạng tranh cãi quá nhiều, bản thân chúng không muốn, không thích điều đó. Chúng tôi chỉ muốn kết quả trận đấu tốt đẹp. Còn khi tranh cãi xảy ra thì những người có liên quan phải cùng nhau xử lý công việc”, ông Tấn Anh nói.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm